Duma quốc gia Nga phê chuẩn thỏa thuận gia hạn Hiệp ước START-3

Tại cuộc họp hôm nay (27/1), Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga đã nhất trí phê chuẩn thỏa thuận do Tổng thống Putin đưa ra, về việc gia hạn Hiệp ước giữa Nga và Mỹ về các biện pháp tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược( START-3), đến ngày 5/2/2026 .

Sau khi tiến hành các bước trao đổi ở các cấp và đạt được thỏa thuận với Mỹ về gia hạn Hiệp ước START-3, hôm qua (26/1) Tổng thống V. Putin đã đệ trình lên Duma quốc gia Nga một dự luật về việc phê chuẩn Hiệp ước này. START-3 là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất hiện còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ. Văn bản đã được ký cách đây 10 năm và hết hạn vào ngày 05/02 năm nay.

 Duma quốc gia Nga. (Nguồn: Tass)

Duma quốc gia Nga. (Nguồn: Tass)

Nga từ lâu đã đề nghị gia hạn thỏa thuận mà không có điều kiện tiên quyết. Nhưng chính quyền vừa mãn nhiệm của Mỹ phản đối vì yêu cầu cần có sự tham gia của Trung Quốc và một số điều kiện khác. Nhưng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ sáng kiến của Moscow về gia hạn START-3 ngay lập tức trong 5 năm, mà không bổ sung thêm điều kiện nào.

Theo Duma quốc gia Nga, việc gia hạn hiệp ước đáp ứng lợi ích quốc gia của nước này, cho phép duy trì tính minh bạch và khả năng dự đoán của các mối quan hệ chiến lược giữa Nga và Mỹ, cũng như duy trì sự ổn định chiến lược trên thế giới. Việc gia hạn Hiệp ước START-3 cũng khẳng định cam kết của Nga đối với các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và sẽ góp phần vào "tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân, bao gồm cả việc biến nó thành đa phương trong tương lai".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh: “Đây là sự phản ánh đường lối có trách nhiệm của Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí. Điều cần thiết là hiệp ước được gia hạn trong thời hạn 5 năm mà không có điều kiện bổ sung. Chúng tôi dự kiến sẽ sử dụng thời gian này để khởi động các cuộc đàm phán chuyên sâu về tương lai của việc kiểm soát vũ khí".

Lãnh đạo Đảng nước Nga công bằng Sergei Mironov cũng hoan nghênh việc gia hạn Hiệp ước: "Hiệp ước START-3 là hiệp ước duy nhất có hiệu lực hiện nay, vì Hiệp ước Tên lửa Tầm trung đã không còn tồn tại và đã bị đơn phương rút khỏi. Tôi nghĩ rằng việc kéo dài Hiệp ước START-3 sẽ là một ví dụ điển hình cho các bước tiếp theo hướng tới giải trừ vũ khí và không còn chạy đua vũ trang".

Chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về Các vấn đề Quốc tế Konstantin Kosachev cho rằng, đây là thành công lớn về ngoại giao của Nga: “Việc gia hạn thỏa thuận này là một thành công lớn về ngoại giao của chúng tôi, thành công của cá nhân Tổng thống Putin, bởi vì vào cuối năm 2019, chính ông đã xác nhận việc Nga sẵn sàng gia hạn thỏa thuận này mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Sau đó ông nhiều lần nói về vấn đề này, tìm cách gia hạn thỏa thuận và cuối cùng nó đã diễn ra”.

Sau khi đã được phê chuẩn tại Duma, dự luật được trình lên Hội đồng Liên bang Nga thông qua và bước cuối là chuyển đến tay Tổng thống V.Putin để ký ban hành. Với việc gia hạn Hiệp ước START-3 thêm 5 năm, Nga dự tính sẽ dùng thời gian nay để đàm phán về một số thỏa thuận mới trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, có tính đến việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của cả hai bên Nga-Mỹ, thậm chí biến thành thỏa thuận đa phương, khi có thêm các nước khác sở hữu vũ khí hạt nhân tham gia. Nga cũng kỳ vọng, Mỹ sẽ quay lại Hiệp ước Bầu trời mở và Thỏa thuận hạt nhân Iran (hay còn gọi là Kế hoạch hành động Toàn diện chung)./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duma-quoc-gia-nga-phe-chuan-thoa-thuan-gia-han-hiep-uoc-start-3-833495.vov