Dùng 3 cuốn 'sổ đỏ' để níu kéo bạn trai, cô gái không ngờ có ngày bị cảnh sát bắt

Cô gái giao cho bạn trai 3 cuốn 'sổ đỏ' để lấy lòng tin không ngờ có ngày bị cảnh sát bắt do phát hiện đây là giấy tờ giả mạo.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một người phụ nữ sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo và còn nói dối sở hữu 3 căn nhà bằng cách trưng ra 3 cuốn sổ đỏ giả nhằm níu kéo bạn trai không chia tay.

Theo Jiangsu Television, vào năm 2019, một người phụ nữ tự xưng 22 tuổi và mang họ Chen bắt đầu hẹn hò với người đàn ông họ Gao (33 tuổi), khi cô này làm việc tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố Trương Gia Cảng thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc.

Cô gái dùng 3 quyển sổ đỏ để níu kéo bạn trai không ngờ có ngày bị cảnh sát bắt. (Ảnh: SCMP)

Cô gái dùng 3 quyển sổ đỏ để níu kéo bạn trai không ngờ có ngày bị cảnh sát bắt. (Ảnh: SCMP)

Ngay sau khi hẹn hò, Chen đã giao cho Gao 3 quyển sổ đỏ để chứng minh cô ta sở hữu 3 căn nhà, và lấy lòng tin của bạn trai.

“Tôi chỉ nghĩ cô ấy là cô gái tốt tính và xuất thân từ gia đình có điều kiện. Nhưng không giống những cô gái khác sống trong gia đình giàu có, Chen không tiêu pha phung phí”, Gao nói.

Cặp đôi từng lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn, nhưng hai người lại chia tay sau một trận cãi vã gay gắt do Gao chỉ trích thói quen uống rượu của Chen. Thậm chí, vụ cãi vã còn khiến cảnh sát phải can thiệp.

“Bình thường, những người uống rượu uống 3 lần/ngày, nhưng cô ấy lại uống cả ngày không ngừng”, anh Gao nói với cảnh sát.

Khi cảnh sát điều tra chi tiết vụ việc bằng cách kiểm tra dữ liệu thông tin cá nhân của Chen, lực lượng chức năng lại không phát hiện được thông gì liên quan tới Chen.

“Khi chúng tôi kiểm tra số thẻ căn cước công dân và tên mà Chen cung cấp, chúng tôi không thể phát hiện được gì", sĩ quan cảnh sát địa phương Hui Jiahao nói.

Cảnh sát đã thẩm tra Chen và cô này thừa nhận Chen chỉ là tên giả. Lúc này, Gao cũng giao ra 3 quyển sổ đỏ đứng tên Chen, và mới biết mình đã bị lừa.

“Tôi thậm chí còn không biết tên thật của cô là gì”, Gao nói trong tức giận với Chen trong đoạn video được cảnh sát ghi lại.

Dưới sự tra hỏi của cảnh sát và Gao, Chen cuối cùng mới nói cô ta họ Liu và hiện 31 tuổi, tức nhiều hơn 9 tuổi so với số tuổi ban đầu nói với Gao.

Chưa hết, Liu nói rằng cô ta từng kết hôn nhưng đã ly hôn, và con gái nhỏ đang sống với chồng cũ.

Nói về động cơ làm giả 3 quyển sổ đỏ, Liu cho hay khi cô ta yêu Gao, cô ta đã dùng danh tính giả và giả vờ là một người phụ nữ giàu có để cạnh tranh với bạn gái cũ của Gao, bởi cô này là con nhà giàu.

“Tôi muốn cho Gao thấy tôi còn giàu có hơn người bạn gái cũ của anh ấy,và từ đó Gao sẽ xem trọng tôi hơn”, Liu nói với cảnh sát.

Liu khẳng định những việc mình làm đều xuất phát từ tình yêu và không có ý định vi phạm luật pháp. Hiện Liu bị cảnh sát giam giữ trước cáo buộc làm giả các văn kiện của nhà nước.

“Ngay cả khi những hành động của Liu là do sự hoang tưởng, và không gây tổn thất tài sản cho người khác, cô ấy vẫn vi phạm luật vì làm giả các văn kiện của nhà nước”, sĩ quan cảnh sát Hui nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/co-gai-bat-ngo-bi-bat-vi-dung-3-cuon-so-do-de-niu-keo-ban-trai-413162.html