'Dùng ai là việc của thầy Park'

Đang cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam tập huấn ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm đã trải lòng về việc cạnh tranh giữa các thủ thành ở đội tuyển quốc gia.

PV: ASIAD 2018 kết thúc đã lâu, vậy anh đã nguôi ngoai nỗi buồn chưa?

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Ngay sau khi HLV Park Hang-seo chốt quân số dự ASIAD 2018 mà không có tên tôi, nhiều bạn bè, người thân, người hâm mộ đã điện thoại động viên tôi. Cảm giác lúc đó thật không dễ chịu chút nào. Nghĩ lại chuyện không được tranh tài ở ASIAD 2018 tôi không khỏi chạnh lòng nhưng Á vận hội 2018 đã qua rồi, đó là câu chuyện của quá khứ. Trước mắt tôi là việc tập luyện cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia và tích cực hướng về tương lai.

Thủ môn Đặng Văn Lâm khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VIỆT HÀN

PV: Sự cạnh tranh vị trí “người gác đền” ở đội tuyển Việt Nam liệu có khiến anh căng thẳng?

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp. Các đồng nghiệp của tôi cũng vậy nên từ hôm sang Hàn Quốc tập huấn đến nay, các thủ môn đều nỗ lực tập luyện. Không khí trong đội tuyển thật tuyệt vời, ai cũng tranh thủ cơ hội để thể hiện năng lực bản thân. Mọi tuyển thủ đều sát cánh, hỗ trợ cho nhau vì mục tiêu chung của đội tuyển quốc gia.

PV: Giả dụ nhé, nếu lần này anh lại lỡ hẹn với AFF Cup 2018?

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Thật lòng mà nói, tôi luôn khát khao được cống hiến sức lực cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau mỗi buổi tập, tôi luôn tự kiểm điểm bản thân xem mình đã nỗ lực tập luyện chưa, còn sai sót ở khâu nào, liệu mình có thể làm tốt hơn nữa không… Tôi hài lòng với việc tập luyện của mình còn việc HLV Park Hang-seo chọn ai đi AFF Cup 2018, thì đó việc của thầy Park.

PV: Mối quan hệ giữa anh và các thủ môn trong đội tuyển ra sao?

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Các thủ môn: Tiến Dũng, Văn Cường, Tuấn Mạnh và tôi đều hiểu sự cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia cho vị trí thi đấu chính thức lẫn dự bị là khốc liệt, nhưng trên sân tập, chúng tôi luôn tôn trọng nhau, hỗ trợ cho nhau trong điều kiện có thể ở trong và ngoài sân cỏ. Tôi vẫn luôn tự nhủ mình cứ cố gắng tập cho thật tốt, còn việc chọn ai đưa vào đội hình thi đấu chính thức thì HLV Park Hang-seo luôn là người công tâm và có những tính toán chiến thuật riêng.

PV: Xin cảm ơn anh.

VIỆT CƯỜNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dung-ai-la-viec-cua-thay-park-552945