Dựng bình phong nuôi gà đá để làm đại lý ma túy vùng ven

Vũ cho đàn em nuôi gà đá ở căn nhà vắng vẻ ở vùng ven TP.HCM nhưng thực chất là làm bình phong cho việc mua bán ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Vũ (còn gọi là Vũ Đệ, 43 tuổi, ngụ quận 10), Nguyễn Thị Như Quỳnh (36 tuổi), Võ Thị Liên (62 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trần Ngọc Huy (35 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vũ và Quỳnh sống với nhau như vợ chồng, mua bán ma túy. Ảnh: CA

Vũ và Quỳnh sống với nhau như vợ chồng, mua bán ma túy. Ảnh: CA

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM, cuối năm 2019, trinh sát phát hiện trên địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM) xuất hiện một đầu mối chuyên cung cấp ma túy với số lượng lớn nên tập trung theo dõi.

Người này tên thường gọi là “Vũ đệ”, có ba tiền án về tội cướp giật và mua bán trái phép chất ma túy bị công an để mắt.

Vũ mới về sinh sống ở căn nhà không số ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM) được chừng một năm. Đây là khu vực vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt nên “ông trùm” này lập ra “đại lý” mua bán, kinh doanh ma túy.

Số ma túy bị công an bắt giữ có trọng lượng khá lớn. Ảnh: CA

Để che mắt, Vũ nuôi nhiều gà đá để làm bình phong và thu nạp các đàn em thân tín, nghiện ngập, có tiền án, tiền sự, có cả những người địa phương làm tai mắt. Nhất cử nhất động xung quanh đều được cập nhật từng phút.

Vũ còn cung cấp cuộc sống sung túc cho vợ hờ Nguyễn Thị Như Quỳnh (36 tuổi) để làm trợ thủ trong việc buôn bán ma túy những lúc vắng nhà.

Nhiều ngày đeo bám, trinh sát xác định những người vào mua “hàng” đều xách giỏ đựng gà để mua bán nhưng thực chất là giao dịch ma túy.

Cách đây vài tháng, Út “trọc” - một đầu mối cung cấp ma túy cho Vũ bị PC04 bắt. Vũ chuyển sang mua của những đầu mối ở miền Bắc. Giao dịch đều chuyển khoản, tiền nhận trước, “hàng” chuyển sau bằng xe khách vào TP.HCM.

Bà Liên tuổi đã cao nhưng cũng tham gia vào đường dây mua bán ma túy của Vũ. Ảnh: CA

Khác với những trùm ma túy khác, chỉ kinh doanh một vài loại, Vũ bán đủ từ ma túy đá, ketamin, thuốc lắc, heroin... trong đó mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất là ma túy đá và ketamin.

Theo một trinh sát, Vũ suốt ngày “đập đá” nên đầu óc cũng thất thường. Thích thì bán, không thích thì thôi, có đợt ông “trùm” này nghỉ bán liền mấy ngày.

Ngoài ra, từng tham gia cướp giật, Vũ chạy xe máy rất điêu luyện, lại thường chạy vào đường ngược chiều nên công tác đeo bám gặp không ít khó khăn.

Khuya 18-3, trinh sát Đội 4 (PC04) phát hiện bà Võ Thị Liên bước ra khỏi nhà Vũ nên đeo bám.

Khi đến Bến xe Miền Tây, người này vừa bước xuống xe thì trinh sát ập đến, phát hiện trong túi xách có chứa 100 g heroin và 100 g ma túy đá. 18 giờ ngày 23-3, các trinh sát Đội 4 phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Củ Chi và Công an xã Tân Thạnh Đông ập vào nhà Vũ.

Phát hiện có động, Vũ Ngọc Huy đang đứng trước nhà vứt bịch ma túy xuống đất nhằm phi tang. Cùng lúc, cả chục thanh niên trong nhà Vũ định tháo chạy nhưng bất thành. Vũ tìm cách chống trả nhưng đã bị khống chế.

Khám xét, công an thu giữ 1 kg ma túy đá và 500 g ketamin, súng bắn đạn bi, mã tấu, vũ khí thô sơ và các tang vật có liên quan. Kiểm tra căn nhà vũ thuê trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), công an thu giữ thêm nhiều gói nylon chứa ma túy đá.

Những thanh niên tại nhà Vũ khai trước đây được Vũ thuê nuôi gà đá. Khi đá gà thắng thì Vũ trả bằng tiền công nhưng nay được trả bằng ma túy đá để sử dụng. Riêng Huy, khi nhận bịch ma túy từ Vũ thì công an ập đến bắt quả tang.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dung-binh-phong-nuoi-ga-da-de-lam-dai-ly-ma-tuy-vung-ven-902926.html