Dùng bộc phá đánh chìm tàu bạn, 9 người rơi xuống biển Cồn Cỏ

Trong lúc đánh bắt hải sản ở khu vực gần đảo Cồn Cỏ, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và ngư dân Quảng Trị xảy ra mâu thuẫn. Các ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi đã dùng bộc phá ném vào 2 tàu của ngư dân Quảng Trị làm 1 tàu bị chìm, 9 người rơi xuống biển.

Sáng 17/9, thông tin từ huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), xác nhận Bộ đội Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và các đơn vị chức năng trên đảo đang chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho 9 ngư dân thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt (tỉnh Quảng Trị).

Khu vực xảy ra va chạm giữa các tàu cá. Ảnh: BPCC.

Khu vực xảy ra va chạm giữa các tàu cá. Ảnh: BPCC.

Trước đó, chiều tối 16/9, khi đang đánh bắt thủy hải sản khu vực gần đảo Cồn Cỏ, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và ngư dân Quảng Trị xảy ra mâu thuẫn. Các ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi đã dùng bộc phá ném vào 2 tàu của ngư dân Quảng Trị làm 1 tàu bị chìm, 9 người rơi xuống biển. Trong số này có 2 người bị thương, 1 người bị gãy tay, 1 người bị thương phải khâu 4 mũi ở vùng đầu.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát biển phối hợp Bộ đội Biên phòng Cồn Cỏ tổ chức truy bắt tàu cá của Quảng Ngãi gây ra vụ việc nói trên.

Đến rạng sáng 17/9, khi chiếc tàu cá này bỏ chạy đến vùng biển Thừa Thiên-Huế thì lực lượng chức năng đuổi kịp, chặn bắt và dẫn vào bờ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hữu Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dung-boc-pha-danh-chim-tau-ban-9-nguoi-roi-xuong-bien-con-co-post1470436.tpo