Dùng búa sát hại người yêu cũ vì 'dám' có người yêu mới, nam sinh sư phạm lãnh án chung thân

Biết tin người yêu cũ có bạn trai mới, nam sinh giận dữ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu cô gái sau đó treo cổ tự tử nhưng bất thành.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Triệu Thế Vũ (24 tuổi, ở xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) mức án chung thân về hành vi "Giết người". Ngoài ra, bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 170 triệu đồng.

Nạn nhân trong vụ án là chị Trương Thị Ngọc D. (21 tuổi, ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), là bạn gái cũ của Vũ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Vũ và D. vốn là sinh viên trường Đại học sư phạm Thái Nguyên và từng có tình cảm với nhau.

Vũ tại tòa án sơ thẩm

Vũ tại tòa án sơ thẩm

Khoảng 11h ngày 6/3, D. đến phòng trọ của Vũ ở phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên) chơi được khoảng 10 phút thì xảy ra mâu thuẫn về việc cô gái này thừa nhận đã nhận lời yêu anh Phạm Quang T. (cùng quê). Nổi máu ghen, Vũ nảy sinh ý định giết chị D.

Theo đó, nam sinh 24 tuổi vật ngã bạn gái cũ xuống giường rồi lấy khăn quàng cổ bằng vải len xiết cổ chị D.

Vũ và D. thời còn có quan hệ tình cảm

Cô gái hoảng loạn chống cự thì bị Vũ quật ngã xuống sàn nhà rồi dùng búa đập liên tiếp vào đầu. Đến khi thấy nạn nhân nằm bất động, Vũ mới dừng tay. Sát hại người yêu xong, Vũ viết thư tuyệt mệnh để lại rồi dùng khăn treo cổ tự tử nhưng không chết do song cửa quá thấp.

Tự tử không thành, Vũ nhắn tin cho bạn của D. thông báo sự việc với nội dung "Anh đánh D. sắp chết rồi báo cảnh sát đến bắt anh và đưa D. đi bệnh viện với, giờ anh sợ và run lắm".

Sau khi nhắn tin, Vũ đến Công an tỉnh Thái Nguyên tự thú còn nạn nhân đã tử vong do thương tích nặng.

Qua những tài liệu chứng cứ, cơ quan CSĐT xác định có đủ chứng cứ xác định Triệu Thế Vũ đã phạm tội "Giết người" được quy định tại điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Nội dung điều luật quy định như sau:
"Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình:

n. Có tính chất côn đồ

Việt Kha ( TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/dung-bua-sat-hai-nguoi-yeu-cu-vi-dam-co-nguoi-yeu-moi-nam-sinh-su-pham-lanh-an-chung-than-c2a301217.html