Dũng cảm khống chế đối tượng cướp quỹ tín dụng

Ngày 21- 11, UBND H. Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho cán bộ và nhân dân trong việc bắt giữ đối tượng cầm súng, mìn tự tạo cướp tài sản tại Quỹ tín dụng xã Thanh Thủy.

Tập thể Quỹ tín dụng xã Thanh Thủy và các cá nhân được tặng Giấy khen.

Theo thông tin ban đầu do Thượng tá Lưu Minh Vũ- Trưởng CAH Lệ Thủy cung cấp, chiều ngày 19- 11, trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy đang hoạt động bình thường với 6 người gồm: giám đốc, thủ quỹ, kế toán, kiểm toán và 2 cán bộ tín dụng. Đến khoảng 15 giờ 50 cùng ngày, tại phòng làm việc của ông Lê Văn Dương- Giám đốc Quỹ tín dụng xuất hiện một nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm từ ngoài xông vào, tay lăm lăm khẩu súng K54 bước tới khống chế ông Dương. Sự việc xảy ra khá bất ngờ khiến ông Dương bàng hoàng. Đối tượng hiện nguyên hình là tên cướp khi yêu cầu ông Dương giao hết tiền mặt trong quỹ ra cho y. Sau một phút định thần, ông Dương bình tĩnh thực hiện theo yêu cầu của đối tượng: đi ra phòng giao dịch, đến bàn thủ quỹ để lấy tiền. "Vì phòng giao dịch chỉ cách phòng tôi một cánh cửa nên tên cướp đã bắt tôi đứng dậy đi đến chỗ thủ quỹ để lấy tiền, đồng thời giả lên đạn trên khẩu súng làm chúng tôi rất hoảng sợ. Tôi làm theo yêu cầu, di chuyển từ trong phòng làm việc đi sang phòng giao dịch. Lúc tôi đi đến quầy giao dịch thì có một nhân viên nữ ngồi trong bàn giao dịch đứng dậy. Thấy vậy, tên cướp chĩa súng về nữ nhân viên này yêu cầu im lặng và ngồi xuống. Chớp thời cơ, tôi một tay chộp lấy khẩu súng, một tay chộp lấy tay tên cướp rồi vặn mạnh tay cho mũi súng quay vào người đối tượng. Đúng lúc này, các cán bộ và nhân viên trong phòng giao dịch, đặc biệt là 2 anh Dương Văn Tiến, Lê Mạnh Hùng vào giật lấy khẩu súng", ông Dương nhớ lại.

Đối tượng Cao Hoàng Long tại cơ quan điều tra...

Khống chế thành công tên cướp, thu giữ 1 khẩu súng K54, 1 roi điện và 3 quả mìn tự chế (mìn giả), cán bộ Quỹ tín dụng ngay lập tức báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Có mặt kịp thời, Ban CAX Thanh Thủy đã di lý đối tượng cùng các vũ khí gây án về trụ sở UBND xã để xác minh làm rõ. Tại đây đối tượng khai nhận là Hoàng Cao Long (1984, trú thị trấn Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị).

...và tang vật vụ án.

Được biết, cơ quan CSĐT CAH Lệ Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Hoàng Long về hành vi "cướp tài sản".

D.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_198551_dung-cam-khong-che-doi-tuong-cuop-quy-tin-dung.aspx