'Đừng chạy theo cái bóng của mình vì chẳng bao giờ đuổi kịp nó'

Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao 6 Bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho Công ty CP Gạch ngói Đất Việt và Công ty CP Gốm Đất Việt. Gốm Đất Việt là doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ đầu tiên của Quảng Ninh vinh dự được đón nhận Bằng xác lập kỷ lục Việt Nam.

Nhân dịp này, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu (ảnh), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

- Thưa ông, Gốm Đất Việt là một thương hiệu mang tính tổ hợp chứ không phải là Tập đoàn. Ông có thể cho biết thêm về điều này?

+ Tổ hợp Gốm Đất Việt gồm 3 Công ty là: Công ty CP Gốm Đất Việt, Công ty CP Gạch ngói Đất Việt và Công ty CP Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt. Về tư cách pháp nhân, 3 Công ty này độc lập nhau xong cùng chung một thương hiệu Gốm Đất Việt, cùng một vị Chủ tịch HĐQT và 1 vị làm cố vấn HĐQT.

- Điều gì đã tạo ra sự đổi mới bứt phá ở Gốm Đất Việt trong những năm qua, thưa ông?

+ Một nhà lãnh đạo nói với tôi rằng: “Cứ đi theo cái bóng của mình thì không bao giờ đuổi kịp được nó”. Nhờ câu nói chí lý này, Gốm Đất Việt đã nhìn thấy chỉ có đổi mới tư duy, đổi mới cách làm sao cho năng suất tăng, chất lượng tăng, giá thành hạ mới bù đắp cái mà Gốm Đất Việt chưa mạnh là thương hiệu.

Từ đó, chúng tôi thành lập ngay một bộ phận (sau này gọi là Trung tâm Nghiên cứu phát triển) nghiên cứu cách làm mới, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu để tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Nhờ có Trung tâm Nghiên cứu phát triển, hàng loạt sáng kiến cải tiến thành công, nhiều ý tưởng táo bạo, cách làm hay nở rộ trong sản xuất kinh doanh.

Đóng gói sản phẩm gạch ốp lát tại Gốm Đất Việt.

- Ông có thể kể ra đây một số đề tài chủ yếu?

+ Thứ nhất là đột phá ứng dụng công nghệ nghiền khô để sản xuất ngói lợp. Công nghệ nghiền khô để sản xuất ngói của Công ty CP Gạch ngói Đất Việt qua các bước: Tuyển lựa đất sét về bãi chứa, để phong hóa tùy theo thời gian, cày xới, dùng máy phay vằm nhỏ, xả vào băng tải có cân định lượng chuyển tới máy nghiền.

Từ máy nghiền qua máy sàng, chuyển tới máy nhào. Và từ máy nhào 4 trục phối liệu sang máy miết, qua máy miết vào bể ủ tầm 30 ngày mới đưa vào sản xuất sản phẩm. Ưu điểm của công nghệ này là cỡ hạt mịn đồng đều, phối liệu đồng đều tỷ lệ.

Từ ưu điểm công nghệ nghiền khô cùng với máy ép 6PV, 11PV, 13PV của hãng Bongioanni dập 1 nhịp, Công ty CP Gạch ngói Đất Việt cải tiến thành 2 nhịp. Cộng với hàm lượng ôxít sắt trong nguyên liệu mỏ sét Tràng An vượt trội nhất các mỏ sét Quảng Ninh, do đó thành phẩm ngói có độ mịn bề mặt, màu đỏ quýt trầu, âm thanh trong, chắc có một không hai. Đề tài này được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2019.

Công nhân kỹ thuật kiểm tra sản phẩm ngói tại Công ty CP Gạch ngói Đất Việt.

Đề tài thứ 2 là phun men vào sản phẩm ngói mộc, nung 1 lần trong lò nung tuynel. Vì phun men vào mộc, do đó độ thẩm thấu men sâu hơn, tốn nhiều men hơn, nóng chảy ở nhiệt độ cao nên phải dùng men nặng lửa, chi phí tốn hơn song bù đắp là chất lượng sản phẩm có độ bóng bề mặt, độ bền băng giá, bền với thời tiết khắc nghiệt, đồng thời men trên sản phẩm ngói Đất Việt không bị phai màu, không bị rạn nứt, cực kỳ khó bị trầy xước. Đề tài này được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2018.

Đề tài thứ 3 là sản xuất các loại ngói cổ phục chế, ngói sò, ngói hài, ngói vảy cá… bằng máy dập cắt Pavia tự động, do cán bộ, công nhân tự sáng chế. Sản xuất các dạng ngói cổ phục chế lợp đình, đền, chùa, nhà thờ gia đình, dòng họ của Gốm Đất Việt có ưu việt hơn hẳn, khắc phục được các nhược điểm của máy dập thủ công cắt Pavia bằng tay, đồng thời cho năng suất cao, đáp ứng tiến độ các công trình lớn. Đề tài này được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2019.

Đề tài thứ 4 là thu hồi khí thải sấy sản phẩm tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường. Đất Việt đã nghiên cứu thiết kế hệ thống thu hồi khí thải từ lò nung tuynen để phục vụ sấy khô sản phẩm mộc từ tạo hình giải phóng nhà kính. Đề tài này vừa đem lại lợi ích kinh tế, vừa cải thiện môi trường, được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2019.

Với 4 đề tài lớn nêu trên được cấp 4 bằng độc quyền giải pháp hữu ích do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cùng nhiều sáng kiến cải tiến khác, Công ty CP Gạch ngói Đất Việt trở thành Doanh nghiệp Khoa học và Công nghiệp đầu tiên trong làng gạch ngói đất sét nung Việt Nam.

Sản xuất gạch ốp lát tại Công ty CP Gốm Đất Việt.

- Điều đó đã giúp Gốm Đất Việt chinh phục những kỷ lục mới, thưa ông?

+ Nhờ sự nỗ lực tìm tòi vượt khó khăn, vượt lên yếu thế, chọn con đường đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ mới đúng đắn sáng tạo, vì vậy Công ty CP Gốm Đất Việt nay có dây chuyền sản xuất gạch cotto hiện đại ngang tầm thế giới (riêng về cỡ hạt phối liệu siêu mịn là số 1 thế giới).

Về sản xuất ngói công nghệ lò nung tuynel hiện đại nhất Việt Nam, Gốm Đất Việt chúng tôi có nguồn nguyên liệu tốt nhất, trữ lượng lớn nhất, cho phép thời gian phong hóa dài nhất, có đội ngũ lao động cần cù sáng tạo nhất và thấm nhuần sâu sắc lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước”.

Do đó, sản phẩm Gốm Đất Việt có được độ mịn bề mặt, đường nét thanh thoát, màu sắc đặc trưng, cao sang thuần Việt, kích thước chuẩn xác, đa dạng mẫu mã chủng loại, âm thanh trong, chắc, ngân vang.

Sản phẩm gạch lát nền không trơn trượt, không nồm, không rêu mốc, ngói lợp ấm về mùa đông, mát mẻ về mùa hè không phai màu, không rạn nứt, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt như bão tuyết, mưa đá… Các thông số kỹ thuật vượt trội thông thường.

Việc đón nhận 6 kỷ lục Việt Nam minh chứng cho việc Gốm Đất Việt đi đầu đổi mới công nghệ, đi đầu ứng dụng công nghệ mới, xứng đáng là những người thổi hồn, đưa Gốm Đất Việt trở thành nhà sản xuất gạch ngói chất lượng số 1 Việt Nam. Đồng thời góp phần làm thay đổi cách thức sản xuất gạch ngói Việt Nam đương đại.

Máy nghiền phối siêu mịn mới được Gốm Đất Việt đưa vào sử dụng.

- Thưa ông, bước vào thời kỳ vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch, các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu rộng như Gốm Đất Việt đã có những giải pháp cụ thể nào để duy trì sản xuất kinh doanh?

+ Bước vào năm 2020, dịch Covid-19 hoành hành, Gốm Đất Việt vừa thực hiện nghiêm ngặt chủ trương vừa phòng dịch hiệu quả, vừa chú trọng sản xuất ổn định. Mặt khác hơn lúc nào hết, chúng tôi tăng cường tiếp thị, tăng cường chuyển tải thông tin trên kênh VTV1.

Đặc biệt, Gốm Đất Việt quan tâm mở rộng kênh phân phối cấp 2 tới các phường, xã toàn tỉnh Hải Dương, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), huyện Hải Hậu (Nam Định), huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), TX Đông Triều và TX Quảng Yên.

Đồng thời, chúng tôi tổ chức xây dựng mô hình chống bán phá giá trên toàn tỉnh Hải Dương, cử hàng chục cán bộ, công nhân tiêu biểu đi tiếp thị công trình giúp nhà phân phối, đưa đón 300 nhà phân phối cấp 2 về Công ty thăm dây chuyền công nghệ.

Từ đó, họ hiểu vì sao sản phẩm Gốm Đất Việt trở thành chất lượng số 1. Không những vậy, Gốm Đất Việt còn liên kết đưa tin về Gốm Đất Việt ngày phát thanh 2 lần (kéo dài 2 tháng), tại 19 địa phương cấp huyện.

- Hiệu quả bước đầu của những giải pháp này thế nào, thưa ông?

+ Từ cách làm trên, bước đầu cho thấy kết quả tốt về công tác tiêu thụ sản phẩm hậu Covid-19. Năm tháng đầu năm 2020, doanh thu đạt 112%, nộp ngân sách nhà nước đạt 104%; thu nhập bình quân người lao động đạt 108% so cùng kỳ. Tóm lại, giải pháp tiêu thụ sản phẩm hậu Covid-19, Gốm Đất Việt đã có tính mới mẻ, đồng bộ, quyết liệt, sâu sắc hơn bao giờ hết.

Thời gian tới, Gốm Đất Việt sẽ tổng kết, đúc rút kinh nghiệm các giải pháp này để rút ra bài học bổ ích, thiết thực nhất làm cơ sở lan tỏa nhân rộng mọi miền Tổ quốc. Đây là hành động tiếp thị kinh doanh thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân.

Chúng tôi cũng áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; sản xuất các sản phẩm gạch ngói chất lượng cao và tiêu thụ sản phẩm thời kỳ hậu Covid-19. Để giữ vững chất lượng, nâng tầm chất lượng và lan tỏa ngày càng sâu rộng thương hiệu Gốm Đất Việt thời gian tiếp theo, chúng tôi quyết tâm phấn đấu không ngừng sao cho ngày càng tiệm cận công nghệ 4.0 hơn nữa.

Nhà máy đã đạt top công nghệ xanh lại ngày một xanh hơn, sao cho sản phẩm ngày một tốt hơn, đẹp hơn để chinh phục được nhiều người tiêu dùng ở mọi miền đất nước, chinh phục nhiều quốc gia hơn nữa ưa chuộng gạch ngói đất sét nung Việt Nam.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Công ty CP Gốm Đất Việt đã trải qua 10 năm liên tục nghiên cứu phát triển đổi mới công nghệ; đã cán đích 2 lần công suất thiết kế. Công ty đã 3 lần đoạt Giải thưởng Sao vàng Đất việt vào các năm 2012, 2015, 2018; đoạt Giải thưởng Sao Đỏ năm 2014; vào top 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2015; đoạt Giải vàng Chất lượng Việt Nam năm 2016. Đầu năm 2020, Gốm Đất Việt tiếp tục đầu tư máy nghiền khô phối liệu siêu mịn trong lĩnh vực sản xuất gạch cotto.

Phạm Học (Thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/dung-chay-theo-cai-bong-cua-minh-vi-chang-bao-gio-duoi-kip-no-2493250/