Dùng còng số 8 bắt người đưa lên đồi hoang đánh đập

Bị đánh bất ngờ, anh Đương hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên nhóm đối tượng tiếp tục đuổi theo, dùng còng số 8 bắt giữ rồi hành hung nạn nhân gây thương tích.

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Sỹ (SN 1999), Phạm Đức Hải (SN 1996) và Nguyễn Thái Vương (SN 2000, cùng trú tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/2, do mâu thuẫn khi đang nhậu tại quán Thung Gió ở thôn Khương Hà 2 (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) 3 đối tượng trên đã vây đánh anh Trần Văn Đương (SN 1995, ngụ xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp

Hoảng sợ, anh Đương bỏ chạy khỏi quán nhậu. Thấy đối phương bỏ chạy, nhóm người trên không buông tha, tức tốc đuổi theo. Khi đến cầu Bùng (thôn Khương Hà 5, xã Hưng Trạch) thì các đối tượng đuổi kịp anh Đương rồi dùng còng số 8 khóa tay anh Đương đưa đến khu vực đồi Tổng Hợp dùng tay, chân đánh anh Đương gây thương tích.

Nạn nhân sau đó được đưa vào cơ sở y tế gần đó để cấp cứu, chữa trị với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ 3 đối tượng có liên quan và làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ truy tố trước pháp luật.

Nguyễn Cường

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dung-cong-so-8-bat-nguoi-dua-len-doi-hoang-danh-dap-102074.html