Dừng công trình đột ngột, hơn trăm công nhân bị đuổi việc, không được trả công

Những ngày qua, hàng chục công nhân thuộc các tổ thi công công trình Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green tập trung tại sảnh trước tòa nhà Hòa Bình Green (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) để được gặp quản lý công trình và chủ đầu tư đòi tiền công. Trong khi các lán trại gần đó đã bị chủ đầu tư tháo dỡ, công nhân tản mát khắp nơi, nhiều tổ đội trưởng phải cắm sổ đỏ, máy móc để lo tiền cơm từng bữa, trong khi chủ đầu tư nói không còn tiền trả công.

Công nhân tập trung tại công trình Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green để đòi tiền công sau khi bị đuổi khỏi các lán trại. Ảnh: TT

Đột ngột dừng thi công, đuổi CN ra khỏi lán

Được biết, công trình Trung tâm thương mại Hòa Bình Green tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng khởi công xây dựng từ 10.2017, chủ đầu tư và nhà thầu phụ của công trình là công ty CPXD TM Sao Tháng Tám Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội đã ký hợp đồng với 6 tổ thi công các hạng mục đổ bêtông, thép, cốt pha,… Thế nhưng, ngày 11.6 vừa qua, khi công nhân quay lại làm việc thì ban quản lý công trình đột ngột thông báo tạm dừng thi công.

Đáng nói, hơn 100 công nhân làm việc tại đây cũng không nhận được đủ tiền công trong nhiều tháng liền, thậm chí, những ngày qua, bảo vệ của công trình còn đuổi tất cả công nhân ra khỏi lán, dỡ sạch chỗ ở trước đây. Anh Nguyễn Đình Toại - Tổ Trưởng tổ Cốtpha cho biết: “Từ tháng 3 đến tháng 6.2018, công trình đã hoạt động cầm chừng nên nhà thầu bắt đầu nợ tiền công. Tổ của tôi có khoảng 30 công nhân làm việc và số tiền nợ hiện tại của nhà thầu là hơn 100 triệu đồng. Bị đuổi đi, tôi phải đưa công nhân vào TPHCM tìm việc”.

Theo các tổ đội trưởng, hiện tại, số tiền chủ thầu là công ty Sao Tháng Tám còn nợ 6 tổ thi công là khoảng hơn 600 triệu đồng. Trong đó, mỗi công nhân bị nợ khoảng từ 2,5 triệu đến gần 10 triệu đồng. Số tiền nợ này đã kéo dài nhiều tháng nay, trước cả khi công trình ngừng thi công.

Công nhân cầm sổ đỏ, máy móc để có tiền ăn

Nhận việc theo hợp đồng nhưng chủ thầu chi trả tiền không đúng thời hạn, nhiều tổ đội trưởng phải đứng ra cầm cố tài sản để có tiền cơm từng ngày. Anh Toại cho hay: “Khi chưa có tiền công, chúng tôi hỏi nhà thầu tiền cơm thì họ không giải quyết, nhưng công nhân đông, lại nghĩ có thể đợi 1 hay 2 tháng họ sẽ trả nên chúng tôi cố ở lại cầm cự đợi. Từ máy tính, sổ đỏ, máy móc thiết bị, chúng tôi đều đi cầm cố để chạy tiền ăn. Nay bị đuổi đi, tôi hỏi nhà thầu cho tiền lo anh em về xe họ cũng bỏ mặc”.

Anh Nguyễn Văn Sơn - công nhân xây dựng - cho biết, anh người Nghệ An, theo công trình vào đây ở trong các lán trại. Tuy nhiên, bây giờ lại bị đuổi đi và không trả tiền công nên các công nhân tản mát mỗi người mỗi nơi. “Hầu hết anh em ở đây đều ở xa đến làm mà không có lương thì chúng tôi không có gì để sống. Chúng tôi chỉ mong muốn, nhà thầu trả lại đủ số tiền công để trang trải cuộc sống từng ngày,” - anh Sơn chia sẻ.

Nhiều công nhân liên hệ với Giám đốc công ty CPXD TM Sao Tháng Tám Việt Nam thì nhận được câu trả lời “họ không còn khả năng chi trả tiền do chủ đầu tư là Hòa Bình Green không trả tiền nên nếu công nhân muốn đòi thì tới Hòa Bình Green để đòi!” - Chị Vân cho hay.

Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Minh Hồng - Chủ tịch LĐLĐ quận Sơn Trà - cho biết, với trường hợp trên, người lao động cần làm đơn với đẩy đủ hợp đồng, số tiền nợ trên giấy tờ với nhà thầu rồi gửi lên quận. “Từ đó, các cơ quan chức năng có liên quan sẽ có cơ sở để kiểm tra và giúp đỡ người lao động” - bà Hồng cho hay.

THÙY TRANG-XUÂN HẬU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dung-cong-trinh-dot-ngot-hon-tram-cong-nhan-bi-duoi-viec-khong-duoc-tra-cong-626167.ldo