Dùng dao chống trả điên cuồng khi bị Công an vây bắt bán ma túy

Phát hiện lực lượng Công an ập đến, Lô Văn Minh (SN 1983, trú tại bản Lưu Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) dùng dao nhọn chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Chiều 22/2, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng buôn bán ma túy, dùng dao chống trả công an khi bị bắt.

Danh tính đối tượng được xác định là Lô Văn Minh (SN 1983, trú tại bản Lưu Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An). Minh được cơ quan chức năng xác định là đối tượng nguy hiểm, cầm đầu một tụ điểm sử dụng vũ khí “nóng” ở bản Lưu Kiền ( xã Lưu Kiền) để buôn bán ma túy giáp biên giới Việt - Lào.

 Đối tượng Lô Văn Minh cùng tang vật bị bắt giữ (ảnh Công an Nghệ An).

Đối tượng Lô Văn Minh cùng tang vật bị bắt giữ (ảnh Công an Nghệ An).

Theo tài liệu điều tra, sau khi trinh sát nắm địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện tụ điểm buôn bán ma túy do Minh cầm đầu đóng ở bản Lưu Kiền ( xã Lưu Kiền). Để đối phó với lực lượng công an, Minh thuê một đối tượng nghiện cảnh giới. Mỗi lần Minh giao dịch ma túy, đối tượng “cảnh giới” sẽ nấp ở những vị trí dễ quan sát, nếu phát hiện có “động” sẽ báo hiệu cho Minh tẩu tán tang vật và tẩu thoát.

Sau quá trình dài mật phục, theo dõi, khoảng 10h ngày 21/2, Công an huyện Kỳ Sơn ập vào bắt quả tang khi Minh đang giao dịch ma túy với đối tượng nghiện. Bị vây bắt Lô Văn Minh không kịp dùng súng liền rút dao đâm loạn xạ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khống chế, quật ngã, bắt giữ Minh thành công. Riêng đối tượng cảnh giới đã bỏ trốn vào rừng sâu.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 gam heroin, 17 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế và 1 con dao.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hoàng Cường Linh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dung-dao-chong-tra-dien-cuong-khi-bi-cong-an-vay-bat-ban-ma-tuy-332798.html