Dùng dao đâm chết người rồi chờ công an đến 'giải quyết'

Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ, L. vẫn đứng tại hiện trường chờ công an đến 'giải quyết'.

Ngày 9/5, thông tin từ UBND xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ Trần Đình L. (SN 1989, trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 22h ngày 8/5, Trần Đình L. điều khiển máy cày từ trong quán ông N.C.T (ở xóm 6, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) xảy ra va quệt với ông Phan Trọng M đang điều khiển xe máy trên đường vào quán.

Sau khi va chạm, L. có đến xin lỗi ông M., nhưng không được đồng ý. Ông M. lấy điện thoại gọi cho anh trai mình là Phan Trọng V. (53 tuổi và một người khác lên giải quyết sự việc.

Tại đây, ông Phan Trọng V. đã đánh L., Sau đó, L. đã bỏ về nhà. Đến khoảng 22h45, L. cầm dao quay lại quán đâm 3 nhát vào vùng bụng khiến ông V. gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa ông Phan Trọng V. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. Sau khi đâm nạn nhân gục tại chỗ, L vẫn đứng tại quán (hiện trường nơi xảy ra sự việc) để chờ công an đến “giải quyết”.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dung-dao-dam-chet-nguoi-roi-cho-cong-an-den-giai-quyet-d124075.html