Dùng dao tấn công bố đẻ và hàng xóm khiến 2 người thương vong

Ngày 18/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố Đàm Quốc Đại (SN 1970, ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/3, Đại đã dùng dao tấn công bố đẻ mình là ông Đàm Văn Bai (SN 1945) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, Đại tiếp tục cầm dao xông vào nhà ông Lương Văn Đành (SN 1948, là hàng xóm của gia đình Đại), đâm liên tiếp vào ông Đành khiến nạn nhân bị thương vùng đầu và tay. Ngay sau đó, Đại bị Công an bắt giữ.

Đàm Quốc Đại tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, Đại đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó có mâu thuẫn với bố đẻ và ông Đành nên ngày 14/3, sau khi sử dụng ma túy và uống rượu, Đại đã dùng dao tấn công cả hai người.

Duy Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dung-dao-tan-cong-bo-de-va-hang-xom-khien-2-nguoi-thuong-vong-335898.html