Dùng dao thách thức trên bàn nhậu, một người bị đâm chết

Cãi vã về khoản nợ 50.000 đồng, Trọng đưa dao thách thức và bị Cường đâm dẫn đến tử vong.

Sáng nay (10/12), Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi giết người sau khi thanh niên này ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (ảnh BP)

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (ảnh BP)

Nạn nhân trong vụ án mạng là Trần Văn Trọng (27 tuổi, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/12, Cường, Trọng và Vũ Trọng Sỹ (27 tuổi, trú tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập) rủ nhau đi nhậu tại một quán nhậu ở phường Long Phước.

Lúc nhậu, Cường nhắc lại chuyện cũ là Trọng còn thiếu mình 50.000 đồng, nhưng Trọng không chịu trả mà còn thách thức rồi lao vào đánh Cường.

Trong lúc cãi vã, Trọng còn rút một con dao nhỏ mang sẵn trong người đưa cho Cường và thách thức. Lập tức, Cường cầm dao đâm một nhát vào ngực trái của Trọng rồi vứt dao lại hiện trường và bỏ trốn.

Trọng được Sỹ đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Cường đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội./.

CTV Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dung-dao-thach-thuc-tren-ban-nhau-mot-nguoi-bi-dam-chet-988208.vov