Đứng đầu thế giới, Mỹ xuất khẩu vũ khí nhiều hơn Nga 75%

Theo số liệu được công bố từ SIPRI vào tháng 3/2019, Mỹ vẫn thể hiện sự thống trị trong sân chơi thương mại quân sự toàn cầu.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Stockholm (SIPRI) vào tháng 3/2019, số lượng mua bán vũ khí trên thế giới trong giai đoạn 2014 - 2018 cao hơn 7,8% so với giai đoạn 2009 - 2013, và hơn 23% so với giai đoạn 2004 - 2008. Ảnh: Flickr.

Các nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất trong giai đoạn 2014 - 2018 là Mỹ, Nga, Pháp, Đức, và Trung Quốc. Năm quốc gia này chiếm 75% tổng xuất khẩu vũ khí toàn cầu trong khoảng thời gian đó. Lượng vũ khí nhập khẩu đến Trung Đông tăng mạnh từ năm 2009 đến 2018, và giảm ở các khu vực còn lại trên thế giới. Ảnh: Getty.

Từ giai đoạn 2009 - 2013 đến giai đoạn 2014 - 2018, lượng vũ khí xuất khẩu Mỹ đã tăng 29%, tỷ lệ trên thị phần xuất khẩu toàn cầu tăng từ 30% lên 36%. Khoảng 52% trong số vũ khí đó của Mỹ được Trung Đông nhập khẩu. Ảnh: AFP.

Sự chênh lệch giữa Mỹ và Nga - quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều thứ 2 thế giới - cũng đã được gia tăng đáng kể. Số vũ khí mà Mỹ xuất khẩu ở giai đoạn 2014 - 2018 nhiều hơn Nga đến 75%. Trong khi con số đó tại giai đoạn 2009 - 2013 chỉ khoảng 12%. Ảnh: U.S. Air Force.

Sự gia tăng trong doanh thu quốc phòng toàn cầu một phần đến từ việc Mỹ thúc đẩy chi tiêu quân sự trong vài năm trở lại đây. Bước đi này của Mỹ giúp các tập đoàn kinh doanh vũ khí hưởng lợi, nhưng đồng thời tạo ra nghi vấn về sự phát triển giữa các mối quan hệ ngoại giao. Ảnh: Reuters.

Cũng theo thống kê từ SIPRI, trong tổng số doanh thu của 100 tập đoàn quốc phòng lớn nhất thế giới, Mỹ chiếm đến 57%. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Aude Fleurant, đứng đầu dự án nghiên cứu về chi tiêu quân sự tại SIPRI, nhận xét rằng Mỹ đã củng cố vững chắc hơn nữa cho vị thế nhà cung cấp vũ khí hàng đầu hành tinh. Ảnh: Reuters.

“Mỹ đã xuất khẩu vũ khí cho ít nhất 98 quốc gia trong vòng 5 năm qua. Sản phẩm của những thương vụ này thường bao gồm các vũ khí tối tân như máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tầm ngắn, và một lượng lớn bom dẫn đường”, tiến sĩ Fleurant cho biết. Ảnh: Reuters.

Trong 20 công ty kinh doanh vũ khí quân sự có lợi nhuận cao nhất theo bảng xếp hạng của chuyênt trang tài chính 24/7 Wall St vào đầu năm 2019, có tới 11 công ty đến từ Mỹ, với thứ hạng cao nhất thuộc về Lockheed Martin. Ảnh: U.S. Marine.

24/7 Wall St công bố bảng xếp hạng này dựa trên số liệu và nghiên cứu từ SIPRI. Các công ty Trung Quốc không có tên trong danh sách vì thiếu thông tin cần thiết. Ảnh: Getty.

Tập đoàn Lockheed Martin có trụ sở chính tại tiểu bang Maryland, Mỹ, đạt doanh thu 44,9 tỷ USD trong năm 2017 nhờ vào các hợp đồng với nhiều chính phủ trên toàn cầu. Ảnh: U.S. Air Force.

Thậm chí số tiền mà Lockheed Martin kiếm được từ những thỏa thuận với chính phủ Mỹ vào năm 2017, khoảng 35 tỷ USD, còn lớn hơn tổng ngân sách của cả Sở Thuế vụ và Cục Bảo vệ Môi trường quốc gia này. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, trong số 20 công ty trên bảng xếp hạng của 24/7 Wall St, còn có sự xuất hiện của một số tên tuổi quen thuộc như Boeing, Airbus, và Rolls-Royce. Ảnh: Airbus.

Bên cạnh kinh doanh vũ khí chiến đấu, một số tập đoàn quân sự lớn còn cho xuất khẩu phần mềm công nghệ thông tin và hệ thống an ninh, bảo mật. Ảnh: Shutterstock.

Minh Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nganh-cong-nghiep-xuat-khau-vu-khi-vuot-troi-cua-my-post982980.html