Dùng dây thít cổ vợ đến chết sau khi đòi 'quan hệ' bất thành

Công an TP. Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam người chồng giết vợ vì ghen tuông

Đối tượng Nguyễn Khắc Cường, dùng dải dây thít cổ vợ đến chết vì ghen tuông tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Khắc Cường, dùng dải dây thít cổ vợ đến chết vì ghen tuông tại cơ quan điều tra

Ngày 5/6, Công an TP. Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Cường (SN 1986, thường trú tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội Giết người, theo quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 7h ngày 2/6, Công an xã Giới Phiên (TP. Yên Bái) nhận được tin báo của chị Phùng Thị Hiên (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái) về việc em gái mình là Phùng Thị Hồng (SN 1992, thường trú tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) chết bất thường tại buồng ngủ nhà mình.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Yên Bái đã tiến hành phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Yên Bái và Trung tâm Pháp y tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ án.

Theo tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Khắc Cường và vợ là Phùng Thị Hồng có mâu thuẫn từ trước. Chị Hồng cùng con trai đã đến nhà chị gái là Phùng Thị Hiên để ở nhờ.

Khoảng 11h30 ngày 1/6, Cường điều khiển xe mô tô chở theo con gái đến nhà chị Hiên để gặp vợ nói chuyện. Buổi tối, Cường cùng vợ và con hai con ngủ tại gian buồng phía sau phòng khách nhà chị Hiên. Thấy vợ nằm xem điện thoại, Cường bực tức và có lời nói nghi ngờ vợ quan hệ với người khác. Đúng lúc này, chị Hồng nhận được một cuộc điện thoại và đi vào nhà vệ sinh nghe. Cường đi theo vợ định nghe lén nhưng nhà vệ sinh có cửa nên không vào được, hắn quay về giường.

Khoảng 5 phút sau, chị Hồng quay lại phòng khách liền bị Cường kéo vào buồng đòi "quan hệ" vợ chồng nhưng chị Hồng không đồng ý dẫn đến vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong lúc cự cãi, Cường đã đánh và dùng tay bóp cổ vợ, ấn xuống giường khoảng 5 phút.

Thấy chân tay chị Hồng cử động yếu ớt, nghĩ vợ chưa chết, Cường dùng sợi dây dải rút trong cạp quần, thắt nút, luồn vòng quanh cổ chị Hồng thít mạnh và giữ chặt cho đến khi xác định chị Hồng đã chết, hắn mới dừng lại.

Đến gần sáng, Cường rời khỏi hiện trường và tìm cách giấu sợi dây rồi về nhà. 7h sáng cùng ngày, chị Hiên phát hiện em gái tử vong trong tư thế nằm ngửa, cổ có nhiều vết tím đã trình báo công an.

Qua điều tra, công an TP. Yên Bái đã triệu tập Nguyễn Khắc Cường để làm rõ. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dung-day-thit-co-vo-den-chet-sau-khi-doi-quan-he-bat-thanh-d259331.html