'Đứng dậy' trên chiếc xe lăn

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại Bắc Giang, cuộc sống từ nhỏ tới khi trưởng thành của Trần Việt Hùng gắn liền với chiếc xe lăn. Không đầu hàng số phận, anh luôn khao khát và ấp ủ bao hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Lúc mới chào đời, Trần Việt Hùng không may mắc hội chứng bại não, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người nhà. Khi lớn lên, Hùng mắc thêm nhiều chứng bệnh nan y khác nhưng gia đình không có đủ tiền chữa trị.

Cuộc đời cho anh cơ hội nên duyên với một cô gái đồng cảnh ngộ. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Lan bị khuyết tật từ nhỏ, đôi mắt nhìn không được rõ nhưng bù lại chị có thể hỗ trợ anh trong việc tắm rửa, ăn uống và vệ sinh cá nhân. Hai mảnh đời cùng số phận đã quyết định đến với nhau để vun đắp tổ ấm gia đình. Có được người vợ hiền, hai đứa con kháu khỉnh là niềm hạnh phúc lớn đối với Trần Việt Hùng. Đổi lại, đôi vai anh lại nặng gánh hơn để kiếm tiền duy trì cuộc sống gia đình nhỏ.

Trần Việt Hùng là một trong những tấm gương được vinh danh trong Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2023.

Anh chị quyết định mở quán bán hàng nước tại nhà để kiếm sống qua ngày. Khi nào trời nóng thì bán được nhiều nước mía và mọi người mua ủng hộ thì các con có hộp sữa để uống và cải thiện bữa ăn bằng thịt, cá… Nhiều khi anh cố gắng bán cả ngày cũng chỉ được lãi từ 30 đến 50 nghìn đồng. Số tiền đó chẳng thấm là bao so với những khoản phải trang trải cho cuộc sống gia đình. Vậy là anh lại mày mò sửa chữa máy vi tính, tải nhạc điện thoại kiếm thêm thu nhập. Mỗi khi rảnh, anh trông con để vợ nấu ăn. Hai mảnh đời khiếm khuyết nương tựa vào nhau trong một mái ấm tuy đơn sơ mà thật ấm cúng.

Với mô hình hỗ trợ nghề áp dụng công nghệ thông tin, anh Hùng tích cực tham gia phong trào của Hội Người khuyết tật tỉnh Bắc Giang. Năm 2020, anh vinh dự được nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên năm 2021 của Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lạng Giang. Trong công tác thanh niên, anh luôn tích cực tham gia các chương trình do Đoàn, Hội tổ chức, đặc biệt là tích cực trong các diễn đàn “Lan tỏa nghị lực sống” do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hằng năm, chia sẻ kiến thức về công nghệ thông tin và vượt lên số phận, thử thách của cuộc sống.

Với bản tính siêng năng, Trần Việt Hùng mày mò sửa chữa máy tính để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Trần Việt Hùng là thành viên tiêu biểu, tích cực của Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Năm 2019, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) với hơn 30 thành viên được thành lập. Anh Hùng là một thành viên tiêu biểu, tích cực vận động, kết nối các thanh niên khuyết tật trên địa bàn huyện cùng với sự định hướng giúp đỡ của Hội Liên hiệp Thanh niên huyện.

Với nhiều nỗ lực vươn lên và lan tỏa nghị lực sống, tích cực đóng góp cho cộng đồng, Trần Việt Hùng được lựa chọn vinh danh trong Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty TNHH TCPVN tổ chức. Chương trình tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng; tạo sự lan tỏa và kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam; tìm ra các mô hình phù hợp, bền vững để hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng bình đẳng, tự tin và hiệu quả.

AN DUYÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dung-day-tren-chiec-xe-lan-752488