Đừng để bấm nút xong rồi 'lấy dây buộc mình'

Trước khi bấm nút thông qua dự án luật, tôi nghĩ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cần có thời gian nghiên cứu, suy nghĩ kỹ chứ vội vàng bấm nút xong rồi khi thực hiện mới thấy nhiều cái bất cập, khác gì 'lấy dây buộc mình'.

ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh.

ĐB Huỳnh Thanh Cảnh nói như trên tại phiên thảo luận ở tổ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Cho ý kiến tại buổi thảo luận, ĐB Huỳnh Thanh Cảnh (Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Bình Thuận) nói: “Càng đọc càng thấy rối, nhiều đoạn không thể nào hiểu nổi”.

Ông Cảnh băn khoăn: Ban hành một dự án luật có liên quan tới 37 luật mà thời gian ngắn, làm vội thế này liệu có tốt không?

Ông Cảnh cho rằng, thời gian kỳ họp này ít với nhiều nội dung quan trọng nên không có nhiều thời gian nghiên cứu, cần có thời gian nghiên cứu và góp ý thêm. Làm vội giơ tay biểu quyết, chưa hiểu rõ bản chất, cứ bấm nút thông qua rồi thực thi vướng ngay, tự mình làm vướng chính mình, chẳng hạn như Luật Đầu tư công.

Còn Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Gia Lai Đinh Duy Vượt cho rằng, nên gọi dự án luật này là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật, vì thực tế nó liên quan đến tới 37 luật.

Góp ý cụ thể, ông Vượt nêu vấn đề, trong dự án luật đề cập đến việc “giữ vững nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa” liệu có nên hay không vì trên cùng một diện tích có thể thay đổi cơ cấu cây trồng. Quy luật thị trường không nhất thiết phải trồng lúa.

Cũng theo ông Vượt, vấn đề công khai quy hoạch cho nhân dân hiểu là rất quan trọng. Tuy nhiên, cách công khai cũng phải minh bạch và làm sao để cho dân hiểu và giám sát được chứ cứ công bố xong rồi điều chỉnh, dân không nắm được, hiểu được, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thủ Thiêm là một điển hình.

ĐBQH Đinh Duy Vượt.

Giải thích về dự luật này, ĐB Dương Quốc Anh (Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế QH, ĐBQH Gia Lai) cho hay, Luật Quy hoạch là luật vô cùng khó, nếu thực hiện sẽ thay đổi toàn diện tư duy quy hoạch. Lâu nay việc quy hoạch chủ yếu ở Bộ Xây dựng và một số trường đại học. Khi có luật này sẽ gắn quy hoạch với chiến lược phát triển quy hoạch.

Ông Dương Quốc Anh cũng cho hay, thực tế dự án luật này được cơ quan xây dựng luật dựa khá nhiều vào Luật Xây dựng và khi xây dựng luật cũng “đụng chạm” khá nhiều đến các bộ, ngành.

Hùng Trung Nguyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/dung-de-bam-nut-xong-roi-lay-day-buoc-minh-637931.ldo