Đừng đi nữa, về thôi Trường!

Một cách thẳng thắn nhất, có thể thấy rằng những phương án đưa cầu thủ HAGL xuất ngoại với biết bao kỳ vọng đã thất bại hoàn toàn. Xuân Trường, cầu thủ là trái tim của U22 Việt Nam và tuyển Việt Nam có thể phải ngừng đập nếu mãi tập chay ở nước bạn mà không được ra sân thi đấu.

Năm thứ 2 liên tiếp ở Hàn Quốc, Xuân Trường chỉ thi đấu trong đội dự bị, các giải giao hữu, những trận đấu vô thưởng vô phạt và dự khán các trận đấu của CLB. Thế nhưng, những CLB như Incheon United và Gangwon FC lại có những động thái khen ngợi Xuân Trường không ngớt. Hàng loạt những mỹ từ được dành cho tiền vệ người Tuyên Quang trên website và trên những trang mạng xã hội. Thực tế thì ai cũng thấy, Xuân Trường chưa xứng đáng với điều đó.

Sự nghiệp của Xuân Trường ở Gangwon FC vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Hai năm qua, nếu không phải dự bị và được ra sân nhiều hơn thì bất kỳ ai cũng có thể thấy rằng tài năng của Xuân Trường sẽ được phát triển rất nhiều. Thi đấu tài hoa, đầy cảm hứng và sự bình tĩnh đã trở nên rất thừa trong con người của Xuân Trường đã khiến anh không ít lần được ví như hình ảnh của danh thủ Hồng Sơn ngày nào. Tuyến giữa, nơi trái tim và linh hồn của đội bóng luôn được hâm nóng và truyền cảm hứng thì hiện tại đang có vấn đề với cái tên Xuân Trường.

Hãy khoan nói đến tuyển Việt Nam. Hãy dành cho U22 Việt Nam bởi thời gian đến với SEA Games 29 đang trở nên ngắn dần. Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng, công cường thủ mạnh sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công và U22 Việt Nam sẽ tràn trề hy vọng có HCV ở sân chơi này. Tuy nhiên, thêm một lần nữa cần phải thừa nhận rằng, hàng thủ của U22 Việt Nam có thể chấp nhận được. Còn hàng công, đó là cơn đau đầu thật sự.

Chìa khóa giúp cho hàng tấn công có thể được giải thoát và tăng thêm phần cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng chính là tuyến giữa. Nơi đó, không ai khác ngoài cặp tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường. Trong khi Tuấn Anh vẫn chưa thể lấy lại 100% phong độ và vấn đề tâm lý sau chấn thương thì Xuân Trường có thể khiến người hâm mộ lo lắng. Một ông chủ của tuyến giữa phải thường xuyên được ra sân, trau dồi kỹ năng và mài dũa những ngón đòn độc.

Xuân Trường phải chăng nên về thi đấu ở V-League?

Xuân Trường, tiếc rằng đang là bài tính có phần sai của HAGL trong tham vọng biến những đứa con của mình trở thành trụ cột trong chiếc HCV quý giá kia. Công Phượng đang chật vật tìm lại mình. Văn Toàn bị khai thác quá nhiều và dính chấn thương. Văn Thanh không thể là anh hùng ở U22 Việt Nam như ở HAGL. Vậy thì, HLV Hữu Thắng sẽ tìm cứu cánh ở đâu? Đức Chinh, Quang Hải, Hồ Tuấn Tài, Ti Phông, Trùm Tỉnh hay Duy Mạnh?

Rõ ràng một điều rằng, chìa khóa chỉ có thể nằm trong tay Xuân Trường mà thôi. Thế nên, dù rất muốn nhưng HLV Hữu Thắng cũng đành bó tay với trường hợp Xuân Trường khi không thể có cách nào để tiền vệ này thi đấu nhiều hơn trước thềm SEA Games. Vậy thì, BLĐ HAGL cần phải lên tiếng hoặc tìm cách đưa Xuân Trường về thi đấu ở V-League và rèn luyện cho SEA Games trước khi quá muộn. Và bản thân Xuân Trường, có lẽ, anh nên về hẳn V-League và đừng đi nữa nếu không nơi nào đảm bảo để anh ra sân thường xuyên.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Su Bin - Thể thao Việt Nam | 11:00 20/06/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dung-di-nua-ve-thoi-truong-d398463.html