Dừng điều chỉnh tăng mức giá vé tham qua Hạ Long

Đề án điều chỉnh mức phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long của tỉnh Quảng Ninh đã bị tạm dừng để đảm bảo kích cầu du lịch và thu hút khách trong mùa đông.

Chiều 25/10, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản tạm dừng đề xuất tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Đề xuất tăng giá vé tham quan Hạ Long của tỉnh này vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

Đề xuất tăng giá vé tham quan Hạ Long của tỉnh này vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

Nội dung thông báo ghi rõ việc điều chỉnh phí tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh nằm trong lộ trình phát triển quản lý, bảo tồn của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, để đảm bảo kích cầu du lịch và thu hút khách, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng việc điều chỉnh phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Trước đó, dư luận dự thảo điều chỉnh giá vé tham quan vịnh Hạ Long được đề xuất tăng cao tới 73% so với hiện nay của Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Các công ty lữ hành cho rằng Ban Quản lý vịnh Hạ Long đưa ra quy định bất hợp lý, tăng giá quá bất ngờ khiến DN trở tay không kịp. Một số DN còn lo sợ viễn cảnh bị phá sản nếu phải đền bù tiền hợp đồng với các đối tác.

Theo dự thảo điều chỉnh giá vé tham quan của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, dự kiến từ 1/1/2020, phí tham quan tuyến 1: Cảng Tàu- Công viên Vạn Cảnh (Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái- Gà Chọi), tăng lên 300.000 đồng (mức thu hiện tại là 250.000 đồng).

Tuyến 2: Cảng Tàu- Công viên các hang động (bãi tắm Soi Sim, Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên), tăng lên 300.000 đồng (mức thu hiện tại là 250.000 đồng).

Tuyến 3: Cảng Tàu- Trung tâm văn hóa biển (Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Dầm, đền Bà Men, Áng Dù), tăng từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng.

Tuyến 4: Càng Tàu- Trung tâm giải trí biển (hang Cỏ, hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Vung Viêng, Khu sinh thái Tùng Áng- Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp) và tuyến 5 (hòn Chó Đá, hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái, bến Gia Luận- Cát Bà, Hải Phòng) tăng từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng.

Đối với phí các tuyến cho du khách ngủ đêm trên vịnh: lưu trú 1 đêm, tham quan tuyến 1, 2, 3, 4 tăng từ 950.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/người; lưu trú 2 đêm và tham quan tuyến 1, 2, 3, 4 tăng từ 1,05 triệu đồng lên 1,7 triệu đồng/người.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/dung-dieu-chinh-tang-muc-gia-ve-tham-qua-ha-long-114015.html