Dùng đò máy gắn vòi rồng để 'rút ruột' lòng sông Hương

Qua kiểm tra, các đò này đều gắn máy móc, vòi rồng và đã hút khối lượng lớn cát từ lòng sông Hương đưa lên đò để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Chiều 15/7, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

Trước đó, qua công tác tuần tra, lực lượng Công an thị xã Hương Trà phát hiện nhóm 10 đối tượng, gồm Phạm Văn Hào (SN 2000, trú thôn Hải Cát, xã Hương Thọ); Nguyễn Văn Tây (SN 1998, trú phường Thủy Biều, TP Huế); Võ Văn Mộng (SN 1987) và Hồ Văn Đạt (SN 1979, đều trú thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang)… đi trên 3 đò máy công suất lớn có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà).

Đò máy khai thác trộm cát trên sông bị Công an thị xã Hương Trà bắt quả tang.

Đò máy khai thác trộm cát trên sông bị Công an thị xã Hương Trà bắt quả tang.

Qua kiểm tra, các đò này đều gắn máy móc, vòi rồng và đã hút khối lượng lớn cát từ lòng sông Hương đưa lên đò để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Trong 10 đối tượng trên, có đối tượng từng bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thị xã Hương Trà bắt giữ đò máy, đang trong quá trình điều tra, xử lý; có trường hợp từng bị xử phạt hành chính vì hành vi khai thác cát trái phép nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Thời gian qua, nhiều đò máy khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương đã bị lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, Công an thị xã Hương Trà cũng phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng dùng 2 đò máy khai thác cát trái phép trên sông Bồ đoạn qua phường Hương Xuân nên lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để xử lý.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dung-do-may-gan-voi-rong-de-rut-ruong-long-song-huong-602918/