Đụng độ nổ ra tại Bờ Tây, 4 người Palestine thiệt mạng

Bộ Y tế Palestine cho biết, 4 người đã thiệt mạng, gần 20 người khác bị thương trong một chiến dịch của lực lượng Israel ở khu Bờ Tây vào sáng sớm 25/10.

Thành viên của nhóm chiến binh trẻ Palestine hộ tống người bị thương đến bệnh viện sau đợt tấn công của Israel rạng sáng ngày 25/10 tại Ramallah. (Nguồn: AFP)

Sau thông báo của bộ trên, một người nữa đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở Ramallah, nơi đặt trụ sở của chính quyền Palestine ở trung tâm khu Bờ Tây.

Theo người phát ngôn Nabil Abu Rudeinah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang “liên lạc khẩn cấp” để ngăn chặn hành động tấn công này nhằm vào người dân nước này.

Quân đội Israel xác nhận tiến hành một chiến dịch trong đêm ở Nablus, song không bình luận về thương vong.

Những tuần gần đây, một nhóm chiến binh trẻ Palestine, trong đó có những người có quan hệ với các tổ chức như Fatah, Hamas và Thánh chiến Hồi giáo, đã tiến hành các hoạt động chống Israel từ Nablus, một thành phố lớn ở phía Bắc khu Bờ Tây.

Trong một tin liên quan, ngày 24/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định, nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Palestine trở thành quốc gia độc lập, cũng như cung cấp hỗ trợ kinh tế và nhân đạo.

Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Palestine Mohammad Ishtaye đang thăm cấp nhà nước tới Indonesia, ông Widodo cho biết, ngoài hỗ trợ nhân đạo, Jakarta sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực cho nền độc lập của Palestine.

Khẳng định Indonesia sẵn sàng tạo điều kiện hòa giải giữa các đảng phái chính trị ở Palestine, tiến tới giành độc lập hoàn toàn cho đất nước, Tổng thống Widodo cho rằng, đoàn kết là khía cạnh quan trọng nhất để một quốc gia thực hiện nền độc lập của mình.

Theo ông, thế giới hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức bất thường, song thách thức cũ trong việc giải quyết vấn đề độc lập của Palestine vẫn chưa được giải quyết thành công thông qua “giải pháp hòa bình và công bằng”.

Nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Jakarta dành cho Palestine còn đến từ các tổ chức xã hội, nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á thông tin thêm, hiện Hội đồng giáo sĩ Hồi giáo Indonesia (MUI) đang tài trợ xây dựng một bệnh viện ở Hebron, Palestine.

Về hợp tác kinh tế, Tổng thống Widodo cho hay, trao đổi thương mại hai chiều với Palestine tiếp tục gia tăng. Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 21,28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Indonesia vừa ký biên bản ghi nhớ về một thỏa thuận viện trợ mới cho Palestine, đồng thời đang cung cấp viện trợ cho quốc gia Trung Đông này thông qua Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

(theo AFP)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dung-do-no-ra-tai-bo-tay-4-nguoi-palestine-thiet-mang-203284.html