Dùng đò sắt không BKS chở trên 1,3 tấn hàng lậu

Chiều 30/12, Đội Kiểm soát hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng NInh) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 600kg chả mực và 726kg quả quýt nhập lậu.

Các lực lượng tiêu hủy số hàng hóa thu giữ.

Các lực lượng tiêu hủy số hàng hóa thu giữ.

Trước đó, vào sáng 30/12, trong khi làm nhiệm vụ tại bờ sông biên giới Bắc Luân thuộc khu 4, phường Hải Hòa (TP Móng Cái), Đội kiểm soát hải quan số 1 phát hiện ông Nguyễn Văn Bức (50 tuổi, trú tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển đò sắt không biển kiểm soát có nhiều nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hàng hóa chở trên phương tiện, phát hiện có 600kg chả mực dạng viên, 726kg quả quýt tươi có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam; trị giá số hàng khoảng 75 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bức không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời khai vận chuyển thuê số hàng cho một người phụ nữ khoảng 55 tuổi, không biết rõ tên, địa chỉ, từ Trúc Sơn, TP Đông Hưng (Trung Quốc) qua sông biên giới về Việt Nam lấy tiền công.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ, tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Bức là 5 triệu đồng.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201912/dung-do-sat-khong-bks-cho-tren-13-tan-hang-lau-2466097/