Dùng email cá nhân xử lý công việc Nhà Trắng, bà Ivanka Trump sẽ nối bước bà Clinton?

Việc con gái dính vào bê bối này có thể ảnh hưởng tới uy tín của Tổng thống Donald Trump trong chính quyền Mỹ.

Một nguồn tin cho biết trong năm 2017, Cố vấn Tổng thống Ivanka Trump đã gửi thông tin cho các viên chức Nhà Trắng, quan chức trong nội các và thư ký bằng các thư điện tử (email) cá nhân. Điều này vi phạm luật lưu trữ thông tin liên bang.

Bà Ivanka Trump đã nhiều lần sử dụng email cá nhân để nhận phản hồi từ năm thành viên nội các trong một vụ kiện năm 2017. Trước đó, bà cũng thường xuyên thảo luận và xử lý công việc của Nhà Trắng qua email cá nhân dùng chung tên miền với chồng bà là Jared Kushner.

Các quan chức Nhà Trắng đã bất ngờ trước lượng thông tin được trao đổi thông qua email này, song khi được hỏi về vấn đề này, bà Ivanka khẳng định mình vẫn chưa nắm bắt hết các luật lệ trong việc trao đổi thông tin tại Nhà Trắng.

(Cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump. (Nguồn: AP)

Luật sư đại diện cho bà Trump, ông Peter Mirijanian, thừa nhận rằng bà Ivanka đã thường xuyên sử dụng email cá nhân trước khi hiểu rõ luật trao đổi thông tin Nhà Trắng, nhưng khẳng định những thư điện tử này không chứa thông tin mật. Theo ông, ngay sau đó bà Ivanka cùng luật sư đã phân loại và bàn giao mọi thư điện tử liên quan đến công việc của chính phủ cho Nhà Trắng để nó được lưu trữ cũng những tài liệu khác.

Phát hiện này khiến nhiều cố vấn của Tổng thống Donald Trump quan ngại. Họ cho rằng những hành động của bà Ivanka có thể đi vào bước xe đổ của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người đã sử dụng thư điện tử cá nhân để xử lý công việc của Bộ Ngoại giao Mỹ khi bà tại nhiệm. Ông Austin Evers, Giám đốc điều hành của tổ chức American Oversight, cho rằng khó có thể tin rằng bà Ivanka không biết về đạo luật trao đổi thông tin trong Nhà Trắng, nhất là khi ông Donald Trump đã sử dụng nó trong cuộc bầu cử năm 2016 để công kích bà Hillary Clinton vì sử dụng email cá nhân để xử lý công việc.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng trường hợp của bà Clinton và bà Ivanka là hoàn toàn khác nhau. Bà Clinton được cho là đã có một máy chủ lưu trữ thư điện tử tại nhà riêng của bà ở Chappaqua, bang New York. Mọi thư điện tử được gửi cho cựu Ngoại trưởng Mỹ được lưu trực tiếp tại đây, thay vì tại máy chủ của Nhà Trắng. Đáng chú ý, ngay khi cuộc điều tra của Quốc hội diễn ra, một chuyên gia máy tính đã tìm cách xóa các thư điện tử này.

Hiện chưa có phản ứng chính thức từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về phát hiện này.

Minh Quân

(theo Washington Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dung-email-ca-nhan-xu-ly-cong-viec-nha-trang-ba-ivanka-trump-se-noi-buoc-ba-clinton-81944.html