Dùng F-35 đáp trả S-300: Mỹ-Israel muốn khiêu khích 'gấu Nga' nổi giận?

Mỹ và Israel sẽ tiếp tục tăng cường thêm F-35 nhằm 'chọc giận' Nga, tuy nhiên Moscow sẽ không rơi vào tình trạng 'giận quá mất khôn' mà tự tay đạp đổ chiến thắng của mình ở Syria.

S-300 là động thái cho thấy sự thay đổi chính sách của Nga.

S-300 là động thái cho thấy sự thay đổi chính sách của Nga.

Khơi mào cuộc chiến mới?

Các quốc gia trên thế giới đang chờ đợi ngày Mỹ và các đồng minh phương Tây ngừng hoạt động quân sự bất hợp pháp tại Syria và chấm dứt gây bất ổn ở Trung Đông - Christopher Assad, một nhà quan sát chính trị tại Canada - nói với Sputnik, giải thích lý do vì sao việc triển khai S-300 là động thái làm thay đổi cuộc chơi ở Syria.

Việc triển khai các hệ thống tên lửa không đối không S-300 ở Syria có ý nghĩa làm thay đổi sự cân bằng quyền lực hướng về lợi ích của Moscow, Tehran và Damascus, nhà phân tích Christopher Assad nhấn mạnh.

Theo ông, động thái này là "dấu hiệu của sự thay đổi căn bản trong chính sách của Nga đối với các thế lực chính trong cuộc khủng hoảng Trung Đông".

"Việc Nga triển khai S-300 tại Syria vào thời điểm này không chỉ là đảm bảo thỏa thuận lâu dài giữa Syria và Nga mà còn là một phản ứng của Nga đối với sự hung hăng của Israel", ông Assad cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng S-300 là một hệ thống phòng thủ có hiệu quả cao, sử dụng để chống lại "hầu hết, thậm chí là tất cả vũ khí Israel và NATO đang ném vào cuộc chiến lâu dài ở Syria".

Tuy nhiên, nhà phân tích Canada cũng lưu ý rằng, Washington và Tel Aviv dường như không thay đổi quan điểm ngay lập tức của mình đối với Syria và Iran.

Bất chấp những hậu quả sau vụ trinh sát cơ Il-20 của Nga bị bắn rơi, Israel sẽ tiếp tục chính sách hiếu chiến của mình trong khu vực để kéo dài cuộc khủng hoảng Syria miễn là mục tiêu của Mỹ và Israel không đụng độ nhau.

Cụ thể trong đó là khuấy động Syria bằng cách làm suy yếu khả năng phòng thủ và làm tiêu hao nguồn lực của Syria cho đến khi chính phủ hợp pháp ở quốc gia này sụp đổ, chuyên gia Assad nêu quan điểm.

Phương Tây cố tình gây hấn với Nga

Mỹ, Israel muốn đẩy mạnh áp lực để chọc giận người Nga.

Theo giới phân tích, chính sách quyết đoán của Mỹ và các đồng minh NATO dựa trên mục tiêu nguy hiểm và đơn giản đó là khiêu khích để người Nga phẫn nộ.

Tuy nhiên, vấn đề lớn với mục tiêu này là Nga không hề dễ tức giận. Ông Assad nhấn mạnh: "Nga không dễ bỏ phí ba năm đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria để cho phép Mỹ và Israel biến chiến thắng của mình thành thất bại”.

Theo RT, tình hình ở Syria có thể sẽ tiếp tục leo thang sau khi có thông tin cho rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Israel thêm nhiều tiêm kích tàng hình F-35 nhằm đáp trả việc Nga chuyển giao cho Syria hệ thống tên lửa S-300.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định giúp đồng minh một tay sau khi tham vấn với các cố vấn quân sự cao cấp nhất”, DEBKAfile, một trang web tin tức tình báo quân sự gần gũi với tình báo Israel đăng tải thông tin.

Tuy nhiên, số lượng máy bay chính xác dành cho Israel vẫn chưa được tiết lộ. Hiện quyết định này đã được thông báo cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia và Thái tử Muhammad bin Zayed của United Arab Emirates.

DEBKA kết luận rằng, “cuộc chuyển giao lớn" này cho thấy các đồng minh phương Tây "quyết tâm" duy trì hoạt động của Israel tại Syria, "mặc dù có sự hiện diện của S-300 đã tăng cường khả năng phòng không của Nga-Syria".

Bình luận về sự bất mãn của Mỹ, các đồng minh phương Tây và Israel với việc triển khai S-300, nhà phân tích Canada nhấn mạnh rằng việc lắp đặt hệ thống phòng không của Nga hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và "khẳng định quyền không thể thay đổi trong việc giúp Syria chống lại bất kỳ sự xâm lược nào từ bên ngoài hay trong biên giới nước này”.

"Đó là một kết luận cho thấy rằng Nga sẽ không để cho Chính phủ Syria sụp đổ. Bất kỳ nỗ lực quân sự nào để làm điều đó đều sẽ đáp ứng bằng vũ lực đầy đủ của quân đội Syria, Iran và Nga”, chuyên gia Assad phân tích.

"Một kịch bản như vậy khi xảy ra có thể kích động một cuộc khủng hoảng quốc tế", ông nói thêm, bình luận về những quan điểm cho rằng máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel có thể qua mặt phòng không S-300.

Nhà quan sát chính trị này chỉ ra rằng: "Toàn thế giới đang chờ đợi ngày mà Mỹ, Pháp, Israel và Anh sẽ ngừng tăng cường các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và cho phép thiết lập các khu định cư hòa bình theo luật quốc tế nhằm chấm dứt các cuộc khủng hoảng kéo dài gây rắc rối cho khu vực".

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dung-f-35-dap-tra-s-300-my-israel-muon-khieu-khich-gau-nga-noi-gian-a406647.html