Dùng gậy đe dọa ông bà nội để cướp 200.000 đồng

Về nhà ông bà nội xin tiền nhưng không được đáp ứng nên đối tượng đã dùng gậy đe dọa cướp tài sản.

Tin từ VKSND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, ngày 10-8, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tùng (SN 2002, ngụ huyện Cư Jút) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, tối 29-7, Tùng về nhà ông bà nội hỏi bà mượn 60.000 đồng nhưng bà nội nói không có. Sau đó, ông nội đi ra ngoài thì Tùng khóa cửa lại và đến chỗ bà nội, dùng tay trái bóp cổ, tay phải đưa lên nói: "Đưa tiền đây không tao đánh" thì bà khóc và nói không có tiền thật. Lúc này, ông nội về, nhìn qua cửa sổ và can ngăn thì Tùng nói "Không đưa tiền thì giết luôn". Lo sợ, ông nội đưa ra tờ 10.000 đồng ra nhưng Tùng không chịu mà lấy gậy đưa lên dọa đánh bà, buộc ông đưa tờ tiền 200.000 đồng.

Sau khi cầm tiền, Tùng mới dừng lại rồi bỏ đi. Đến ngày 30-7, Tùng đến Công an huyện Cư Jút đầu thú.

C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dung-gay-de-doa-ong-ba-noi-de-cuop-200000-dong-20180810104410682.htm