Đứng hình với lễ khai giảng 'khủng' của Không quân Trung Quốc

Trường Đại học Hàng không Trường Xuân của Trung Quốc vừa có lễ khai giảng với quy mô không các gì một cuộc duyệt binh. Ngay sau buổi khai giảng là một... triển lãm hàng không được tổ chúc như triển lãm quốc tế.

Đại học Hàng không Trường Xuân của Trung Quốc vừa mới khai giảng năm học mới cực kỳ hoành tráng. Kèm theo đó là một triển lãm quy mô nhỏ sẽ diễn ra vào ngày 1-2/9 tới đây để trưng bày các loại máy bay hiện đại mà Không quân Trung Quốc hiện nay đang sở hữu. Nguồn ảnh: Weibo.

Bắt đầu từ năm 2012 trở lại đây, việc trưng bày máy bay và chiến đấu cơ các loại ngay sau buổi lễ khai giảng đã là một thông lệ của Trường Đại học Hàng không Trường Xuân. Nguồn ảnh: Weibo.

Theo nhiều thông tin được báo chí Trung Quốc đăng tải, trong buổi triển lãm trưng bày năm nay, rất có thể Đại học Hàng không Trường Xuân còn thể hiện khả năng phòng thủ tên lửa của lực lượng Phòng không Trung Quốc - một màn trình diễn xưa nay chưa từng có. Nguồn ảnh: Weibo.

Vận tải cơ Y-20 lớn bậc nhất và hiện đại nhất của Không quân Trung Quốc xuất hiện trong khuôn viên Trường Đại học Hàng không Trường Xuân. Nguồn ảnh: Weibo.

Máy bay trực thăng tấn công loại Z-10 của Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Weibo.

Tiêm kích - bom Xian JH-7 của Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Weibo.

Tiêm kích J-11 - một phiên bản nhái được Trung Quốc sao chép bất hợp pháp từ chiếc Su-27 của Nga. Nguồn ảnh: Weibo.

Máy bay tuần tra KJ-500 được xây dựng dựa trên mẫu vận tải cơ Shaanxi Y-9. Đây là loại vận tải cơ hạng trung, tầm trung của Không quân Trung Quốc. Hiện tại, nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc chỉ có duy nhất một chiếc KJ-500. Nguồn ảnh: Weibo.

Một trong những loại máy bay cổ nhất mà Không quân Trung Quốc tới nay vẫn tiếp tục sử dụng đó là loại máy bay huấn luyện sử dụng động cơ cánh quạt mang tên Nanchang CJ-6. Nguồn ảnh: Weibo.

Ra đời từ năm 1960, tới nay Trung Quốc đã sản xuất được khoảng 1500 chiếc loại này và vẫn còn tới 400 chiếc phục vụ trong lực lượng Không quân Trung Quốc làm nhiệm vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: Weibo.

Mọi phi công quân sự Trung Quốc đều từng phải học bay trên chiếc Nanchang CJ-6 này. Nguồn ảnh: Weibo.

Mời độc giả xem Video: Phim ngắn giới thiệu sức mạnh của Không quân Trung Quốc để các trường đại học hàng không quân sự nước này chiêu sinh mùa thi Cao Khảo hàng năm.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dung-hinh-voi-le-khai-giang-khung-cua-khong-quan-trung-quoc-1106033.html