Dùng hung khí chém nhau do ghen tuông, 2 người thương vong

Nghi ngờ tài xế xe tải có tình ý với vợ mình, Vinh dùng hai tuýp sắt tấn công bị tài xế dùng rựa chém trả, làm Vinh tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 19/5 tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Nạn nhân tử vong là Phan Quang Vinh (40 tuổi), nạn nhân bị thương là Nguyễn Minh Ngoan (43 tuổi) trú tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, Vinh mới đi cai nghiện về và đã nghi ngờ tài xế Ngoan có tình ý với vợ mình do anh này thường xuyên chở rơm đến bán cho gia đình Vinh.

Hiện trường xảy ra vụ thách đấu khiến 1 người thiệt mạng, 1 bị thương nặng (Ảnh VietnamNet)

Hiện trường xảy ra vụ thách đấu khiến 1 người thiệt mạng, 1 bị thương nặng (Ảnh VietnamNet)

Ngày 18/5, Ngoan chở rơm đến bán cho gia đình Vinh thì hai bên xảy ra mâu thuẫn và xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Đến 12h30 ngày 19/5, người dân địa phương nhìn thấy Vinh dùng 2 tuýp sắt tấn công Ngoan. Ngoan đã dùng rựa chống trả, chém Vinh. Vụ hỗn chiến khiến Vinh thiệt mạng tại bệnh viện do đứt động mạch chủ cánh tay, riêng Ngoan bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.

Khả Di

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/dung-hung-khi-chem-nhau-do-ghen-tuong-2-nguoi-thuong-vong-d112740.html