Dùng máy cắt cỏ cho bò ăn, người phụ nữ bị chém đứt lìa bàn tay

Trong lúc sử dụng cắt cỏ cho bò ăn, bà H. không may đã bị máy cuốn cả cánh tay vào, khiến bàn tay bà bị đứt lìa và 3 ngón tay bị nghiền nát.

Sáng nay (17/11) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã nối liền bàn tay của bà Đặng Thị Hà, 52 tuổi (xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Bàn tay của bệnh nhân được nối thành công sau ca phẫu thuật

Theo người nhà bệnh nhân, sáng 16/11, khi bà Hà sử dụng máy cắt cỏ để cho bò ăn thì bất ngờ giàn máy đổ khiến tay bà Hà bị cuốn vào máy, cánh tay đứt lìa, ba ngón giữa dập nát hoàn toàn.

Bệnh nhân được người nhà đưa ra Trung tâm y tế huyện Lâm Hà sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng mê man do mất quá nhiều máu.

Bác sĩ kiểm tra lại vết thương của bệnh nhân sau ca phẫu thuật

BS. Phùng Văn Hà, Khoa Ngoại chấn thương, người mổ trực tiếp cho bà Hà cho biết, vị trí bị chấn thương nằm ở cổ tay nơi tập trung nhiều mạch máu nhỏ li ti, nhiều dây thần kinh nên quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn.

Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật, bàn tay nối liền của bệnh nhân đã cử động và có cảm giác tốt. Trước mắt bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, khi nào ổn định sẽ được xuất viện.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/noi-lien-ban-tay-bi-may-cat-co-chem-dut-lia-p45341.html