Đừng ngó lơ…!

Không xong rồi! YouTuber tai tiếng bị cộng đồng mạng tẩy chay vì clip tác động xấu tới trẻ em vừa tuyên bố quay trở lại.

- Rồi sao? Có gì đâu mà ông hoảng hốt.

- Mới tháng trước còn khóc lóc bị sốc, bị ốm, phải truyền dịch trong bệnh viện, rồi thì thề “một đi không trở lại” mà giờ lại “tái xuất”, lại còn tuyên bố sẽ đạt nút… kim cương. Vậy là sao?!

- Chơi YouTube là quyền tự do của tổ chức, cá nhân. YouTuber đó chỉ bị phạt hành chính vì đã vi phạm về cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan chứ không bị khóa kênh. Cứ coi việc trở lại ấy là bình thường.

- Sao mà bình thường được. Kênh ấy nếu tái xuất hiện sẽ ảnh hưởng tiêu cực, làm trẻ nhỏ có những suy nghĩ lệch lạc...

- YouTube là sân chơi rộng lớn. Trên nền tảng này, hàng ngày có không ít clip nhảm nhí, độc hại được “đẩy” lên.

- “Vía xin học giỏi” là một trong những clip nhảm nhí, độc hại ấy. Vì vậy phải tẩy chay, không để các em tiếp cận.

- Tất nhiên phải tẩy chay, đẩy lùi, xóa bỏ những kênh độc hại. Nhưng khó có thể dẹp hết trong một sớm một chiều. YouTuber này dừng sẽ có YouTuber khác.

- Ủa, nói vậy là hết cách, là chào thua à?

- Cơ quan chức năng sẽ mạnh tay dẹp những kênh độc hại. Nhưng các bậc phụ huynh cũng đừng ngó lơ…

- Là sao?

- Là quan tâm, quản lý chặt chẽ việc con em xem video trên YouTube chứ sao nữa. Nói thật nha, nếu cứ giao cái điện thoại hoặc iPad cho con cái, để mặc chúng xem gì thì xem, hậu quả sẽ là “chào thua” đấy!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/dung-ngo-lo-923774/