Dùng ô tô mang biển số giả chở 3 tạ pháo

Tuấn đồng ý chở thuê và sử dụng xe ô tô mang biển số giả để chở hàng. Khi đang chuyển số pháo trên lên xe ô tô thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 3h25 sáng 20-8, tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) tổ công tác phối hợp Công an huyện Văn Lãng ( Lạng Sơn) và Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Tân Thanh đã phát hiện, bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ 280kg pháo.

Nam thanh niên được xác định là Nguyễn Duy Tuấn (SN 1995), trú tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Duy Tuấn cùng tang vật.

Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận khoảng 2h sáng 20-8, Tuấn được một người đàn ông tên Hùng, khoảng 30 tuổi (chưa xác định được nhân thân) gọi điện và thuê Tuấn đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh, để vận chuyển số pháo trên đến một địa điểm khác cách đó khoảng 3km với giá tiền 2 triệu đồng. Tuấn đồng ý và sử dụng xe ô tô mang biển số giả 12H-7613 đến bãi xe Thăng Long để chở hàng.

Khi đang chuyển số pháo trên lên xe ô tô thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Ngoài 280kg pháo nổ, lực lượng chức năng còn thu giữ trên xe ô tô của Tuấn rất nhiều biển số xe ô tô giả.

Anh Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dung-o-to-mang-bien-so-gia-cho-3-ta-phao-558173/