Dùng ôtô gắn biển số giả để chở hàng cấm

Trần Việt Thái (SN 1993) lái ôtô gắn biển số giả đến tỉnh Long An nhận thuốc lá lậu rồi thay lại biển số thật để vận chuyển về Vĩnh Long và bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 25/5, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã tạm giữ hình sự đối với Trần Việt Thái (SN 1993, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Dương Hoàng Minh Tâm (SN 1996, ngụ TP Vĩnh Long) điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu.

Thái và Tâm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào tối 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an TP Vĩnh Long bắt quả tang Thái điều khiển ô tô biển số 63A – 140.61 đang giao hàng cấm (thuốc lá lậu) cho Tâm và Nhâm Hồng Loan (SN 1973, ngụ phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long).

Kiểm tra ôtô, cơ quan Công an phát hiện 17.350 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Bên hông nhà của Loan, công an thu giữ thêm 950 gói thuốc lá lậu các loại. Nhóm đối tượng nói trên nằm trong chuyên án đã được cơ quan Công an xác lập đấu tranh.

Chiếc ôtô được Thái sử dụng để vận chuyển thuốc lá.

Quá trình điều tra xác định, Thái đã thay biển số giả là 65A – 203.59 đến cửa khẩu Bình Hiệp (tỉnh Long An) để nhận số thuốc lá lậu mang về giao cho Tâm. Trên đường quay về tỉnh Vĩnh Long, Thái đã đổi lại biển số thật là 63A – 140.61 nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, Thái và Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý.

Hoàng Thân – Ái Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/dung-oto-gan-bien-so-gia-de-cho-hang-cam-i694633/