Dùng pháo buộc địch đầu hàng

Tháng 1-1952, Bộ tư lệnh Đại đoàn 320 chủ trương đánh một đòn quyết định vào các vị trí chiếm đóng của quân Pháp tại các huyện Kiến Xương, Tiền Hải (Thái Bình).

Tiểu đoàn Pháo binh 834 được giao nhiệm vụ phối thuộc với Trung đoàn Bộ binh 48 tiêu diệt căn cứ La Cao. Đây là căn cứ lớn, có cơ quan chỉ huy tiểu khu cùng 300 tên địch chiếm đóng. Ở đây còn có trại giam, địch đang giam giữ hàng trăm người dân vô tội...

Đúng 1 giờ ngày 31-1-1952, bộ đội ta sử dụng pháo, cối bắn vào các mục tiêu bên trong, phá hết lô cốt, nhà cửa, buộc địch phải rút xuống hầm hào chống cự, đồng thời chuyển sang vây hãm, khóa chặt vòng vây xung quanh căn cứ. Địch từ nơi khác điều động 4 máy bay Hen-cát đến bắn phá quanh căn cứ hòng giải vây, nhưng vẫn không phá được vòng vây của quân ta đang ngày càng khép chặt. Để nhanh chóng giải quyết trận đánh, quá trưa 31-1, chỉ huy trung đoàn lệnh cho pháo, cối tiếp tục bắn vào căn cứ. Không chịu nổi trước sức công phá của đạn pháo và không còn lối thoát, đến xế chiều, toàn bộ quân địch trong căn cứ đã phải chui ra khỏi hầm, giơ cao cờ trắng xin hàng.

Với cách đánh này, trong đêm 31-1, trên một hướng khác, bộ đội ta tiến hành bao vây căn cứ Vũ Lăng, bắc loa gọi địch đầu hàng. Lệnh của chỉ huy yêu cầu địch nếu không ra hàng, ta sẽ nã pháo vào căn cứ. Nghe nói ta có pháo, địch còn nửa tin, nửa ngờ, yêu cầu cử người ra xem pháo. Khi được tận mắt thấy những khẩu pháo của ta đang đặt sát căn cứ, hướng nòng vào mục tiêu sẵn sàng nhả đạn, chúng vội quay về báo cáo tên chỉ huy: “Không hàng thì chết cả nút”. Thế là cả 4 trung đội địch tự động xếp hàng đôi, giơ tay lên đầu, ra đầu hàng vô điều kiện.

Trong hai trận này, bộ binh và pháo binh của ta đã hiệp đồng chặt chẽ, không tốn nhiều công sức, đạn pháo mà còn giành được thắng lợi lớn, thu được hàng trăm khẩu súng các loại...

VŨ HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/dung-phao-buoc-dich-dau-hang-545989