Đừng quên những smartphone 'vừa khôn, vừa bền' của năm 2020

Những chiếc điện thoại này vô cùng bền bỉ có khả năng chống nước, chống bụi, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, chịu áp lực cao.

Satin là một thương hiệu smartphone siêu bền mới xuất hiện nhưng ngay lập tức đã gây tiếng vang với smartphone Santin P68 vì giá thành quá rẻ, chỉ 2 triệu đồng.

Với thiết kế hầm hố, mặt lưng và các cạnh của máy được bao bọc bởi các phần đệm cao su nên cho khả năng chống va đập, chống sốc tốt, giúp các cú rơi thông thường gần như vô hại với Santin P68. Ngoài ra, Santin P68 cũng đạt chuẩn IP68 về chống bụi (tiêu chuẩn số 6: chống bụi hoàn toàn) và tiêu chuẩn cao nhất về chống nước (tiêu chuẩn số 8: bảo vệ máy trong điều kiện ngâm nước tới 1m) nên có thể chịu được nước mưa, nước phun hay các tình huống vô tình rơi điện thoại vào nước.

Điện thoại Oukitel WP6 có 2 phiên bản màu cam và đen và được bán tại AliExpress. Mặc dù ở phân khúc giá rẻ nhưng lại được trang bị các tính năng khá cao cấp như 6GB RAM và 128GB ROM. Thiết bị sở hữu màn hình 6,3 inch với độ phân giải 1080 x 2340 pixel, cao hơn hầu hết các laptop.

Một tính năng đáng chú ý khác là dung lượng pin siêu khủng - 10.000mAh. Máy đi kèm với bộ sạc 18W và bạn cũng có thể sử dụng WP6 như một bộ sạc di động khẩn cấp khi gặp sự cố.

Điện thoại chạy con chip 8 lõi Mediatek Helio P70, cảm biến camera Sony 48 megapixel, tiêu chuẩn IP68, ống kính trước 16 megapixel và hệ điều hành Android 9.0. Điểm đáng chú ý là thiết bị không hỗ trợ sạc không dây cũng như NFC. Ngoài ra, người dùng không cần trông chờ nhiều hơn một bản cập nhật Android đối với điện thoại này.

Blackview vừa công bố chiếc smartphone 5G "nồi đồng cối đá" với tên gọi BL6000 Pro 5G. Bên cạnh việc cung cấp tốc độ 5G siêu nhanh, điện thoại còn có khả năng chống thấm nước, chống bụi và chống rơi vỡ.

Điện thoại BL6000 Pro 5G đạt chuẩn IP68 và cũng đáp ứng các yêu cầu của chuẩn IP69K. Do đó, với áp lực nước có thể phá hủy hầu hết những chiếc điện thoại hiện tại (kể cả các thiết bị đạt chuẩn IP68) cũng không là "xi nhê" gì với BL6000 Pro 5G.

Blackview BL6000 5G sử dụng chip MediaTek Dimensity 800 kèm RAM 8GB, ROM 256 GB. Màn hình của máy là 6,36 inch, độ phân giải FHD +. Camera trước là 16MP còn ở phía sau là 3 camera, với camera chính của Sony IMX582 48MP. Dung lượng Pin của máy là 5.280 mAh.

Điện thoại Oukitel WP10 khác biệt với những điện thoại khác với RAM 8GB, 4 camera thời thượng và viên pin khủng 8.000 mAh. Cảm biến chính của Oukitel WP10 là 48MP của Sony cho phép quay 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây trong khi selfie AI độ phân giải 16MP.

Oukitel WP10 chạy Android 10 có màn hình 6,67 inch FHD + thuộc hàng lớn nhất của dòng smartphone siêu bền. Con chip của máy là MediaTek Dimensity 800 đi kèm RAM RAM 8GB/ ROM 128GB. Các chứng nhận siêu bền của máy gồm IP68 và IP69k cùng STD-MIL-810G.

Máy có thể chịu được độ rơi từ độ cao 1,5m và chống nước ở độ sâu 1,5m trong tối đa 30 phút. Chiếc flagship của Oukitel có chức năng găng tay cho phép người dùng sử dụng trong khi đeo găng tay dưới nước để tăng tính linh hoạt.

Điện thoại Ulefone Armor 10 5G cũng là 1 lựa chọn sáng giá với MediaTek Dimensity 800 5G RAM 8GB/ROM 128GB. Màn hình của máy có độ phân giải FHD+ 6,67 inch.

Trong số các dòng smartphone siêu bền có 5G thì Ulefone Armor 10 5G có camera chính phía sau cao nhất lên tới 64MP.

Ở phía trước, camera của máy là 16MP. Viên pin của máy có dung lượng 5800mAh hỗ trợ sạc không dây 15W. Máy cũng đạt các chuẩn siêu bền hàng đầu gồm MIL-STD-810G và IP69K.

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dung-quen-nhung-smartphone-vua-khon-vua-ben-cua-nam-2020-1478921.html