Đừng so sánh Công Phượng với Chanathip

Dư luận vẫn hay so sánh Công Phượng của Việt Nam và Chanathip của Thái Lan dù khập khiễng.

Dư luận vẫn hay so sánh Công Phượng của Việt Nam và Chanathip của Thái Lan dù khập khiễng.

Ngày 8-3, tại giải vô địch Nhật Bản, truyền thông lại nhắc đến hai cái tên Công Phượng của CLB Yokohama FC và Chanathip của CLB Kawasaki Frontale cùng đá giải J-League.

Chanathip và Công Phượng khi khoác áo đội tuyển quốc gia và gặp nhau ở AFF Cup. Ảnh: SIAM SPORT

Dù là hai trận đấu khác nhau nhưng truyền thông vẫn hay so sánh giống như đã từng ví Công Phượng là Messi Việt Nam còn Chanathip là Messi Thái. Trận này Công Phượng tiếp tục ngồi dự bị còn Chanathip ra sân và ghi bàn trong trận Kawasaki Frontale thua Shimizu S-Pulse 2-3.

Thực tế thì sự so sánh giữa Công Phượng và Chanathip luôn có sự khập khiễng do Chanathip ở đẳng cấp khác và đã có năm năm chơi bóng ở giải vô địch Nhật Bản, đã có tiếng tăm và nhiều trận được bầu là cầu thủ xuất sắc. Với Công Phượng thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu và việc lần đầu được điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu đã là tín hiệu vui.

Giải vô địch Nhật Bản rất khắc nghiệt, ngoại trừ Chanathip đã thành danh và Theerathon (đã từ bỏ CLB Nhật Bản về đá giải Thái Lan) có tiếng tăm thì chưa có nhiều cầu thủ Đông Nam Á trụ được.

Đừng so sánh Công Phượng với Messi Thái khi quá trình thích nghi và tìm chỗ đứng của Công Phượng vẫn còn là thử thách rất lớn.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/dung-so-sanh-cong-phuong-voi-chanathip-post723206.html