Dùng súng bắn vợ và mẹ vợ, gửi 2 con cho họ hàng rồi nổ súng tự sát

Sau khi bắn vợ và mẹ vợ, Mã Tuấn Đạt bế 2 con nhỏ sang nhà người thân gửi gắm và nhờ chăm sóc. Sau đó, Đạt trở về nhà, dùng súng tự bắn vào cổ với ý định tự tử. Hiện cả 3 người đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 25/11, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đak Lak) đang điều tra vụ lấy súng bắn vợ và mẹ vợ rồi kề cổ bóp cò xảy ra vào đêm 24/11.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn với vợ nên nghi phạm lấy súng bắn vợ và mẹ vợ rồi kề cổ bóp cò với ý định tự sát.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: TTO

Theo Tuổi Trẻ Online, khoảng 22h ngày 24/11, Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đi nhậu về thì xảy ra cãi vã với vợ là chị H’Hường (27 tuổi).

Đạt vào phòng lấy súng tự chế bắn một phát vào đầu vợ. Chưa dừng lại, Đạt tiếp tục sang phòng bà H’Dăm (64 tuổi, mẹ vợ Đạt) bắn 2 phát vào vùng cổ người này.

Theo VTC News, gây án xong, Đạt bế 2 con nhỏ sang nhà người thân gửi gắm và nhờ chăm sóc. Sau đó, Đạt trở về nhà, dùng súng tự bắn vào cổ với ý định tự tử.

Nghe tiếng súng, hàng xóm đến, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, đồng thời trình báo công an.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dung-sung-ban-vo-va-me-vo-gui-2-con-cho-ho-hang-roi-no-sung-tu-sat-6507635.html