Đừng tái diễn nỗi đau quá lớn

Chuyên gia PCCC khuyến cáo trong nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì bắt buộc phải có biện pháp thoát nạn, cứu người

Chiều 11-9, chúng tôi trở lại căn nhà trong hẻm 204, đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM. Đây là nơi trước đó còn ríu ran tiếng cười nói của vợ chồng anh Phạm Bình Phú, chị Trương Thị Thùy Trinh cùng hai con nhỏ. Tuy nhiên, hỏa hoạn lúc 3 giờ cùng ngày đã cướp đi những điều quý giá ấy.

Mất mát đột ngột

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà cấp 4 có diện tích 18 m2 được vợ chồng anh Phú thuê. Hàng xóm phát hiện, vội vã hô hoán rồi sử dụng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) điều động 2 xe chuyên dụng và 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, kéo vòi rồng khống chế hỏa hoạn. Khi các chiến sĩ phá cửa vào bên trong thì 2 chị em P.T.B.T và P.T.B.P (10 và 6 tuổi) đã tử vong.

Thời điểm này, vợ chồng anh Phú đi chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) để mua hải sản về bán. Khi nhận được điện thoại, họ tức tốc trở về rồi thất thần, quỵ ngã trước căn nhà đã cháy rụi.

Là một trong những người phát hiện và lao vào đám cháy đầu tiên, ông Nguyễn Văn Thắng (hàng xóm) kể lúc hơn 3 giờ, ông thức dậy mở cửa theo thói quen thì chợt thấy nơi vợ chồng anh Phú ở rực lửa. Ông cùng 3 người hàng xóm vội dùng bình chữa cháy mini xông vào nhưng lúc này lửa quá lớn, cửa cũng bị khóa, lửa bén sang trụ điện, nổ những tiếng "độp độp" đáng sợ nên đành bất lực.

"Bên trong thì không nghe tiếng kêu cứu nhưng tôi biết có 2 đứa trẻ vì trước giờ vợ chồng Phú ra ngoài đều khóa cửa. Chắc lúc đó 2 cháu đã ngộp thở" - ông Thắng xót xa.

Bà Quế (58 tuổi, nhà đối diện) cho biết gia đình anh Phú đã ở đây hơn 10 năm. Họ sống hiền lành, vui vẻ, còn hai trẻ rất dễ thương, vâng lời. Các cháu ra đi đột ngột nên ai cũng tiếc thương.

Đến chiều 11-9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường

Ông Nguyễn Văn Thắng chưa thể tin nổi sự việc xảy ra

Những khuyến cáo tới phụ huynh

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Công an TP HCM, cha mẹ cần hướng dẫn cho trẻ biết về nguy hiểm và nghiêm cấm trẻ tiếp cận, tự ý sử dụng các thiết bị sinh ra nguồn lửa, nguồn nhiệt để phòng cháy, nổ. Vào buổi tối cần nhắc nhở trẻ tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Nên đặt chìa khóa cửa chính tại một nơi quy định hoặc trong tầm tay của trẻ khi đi ngủ để trẻ có thể tìm được chìa khóa nhanh chóng và mở cửa trong trường hợp có hỏa hoạn.

Ngoài ra, không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Ô tô, xe máy và các phương tiện, dụng cụ có chứa xăng dầu, chất lỏng dễ cháy phải để cách xa bếp đun nấu, thiết bị điện, nguồn sinh nhiệt.

Đồng thời, chủ động tạo điều kiện cho trẻ tham gia các lớp rèn luyện kỹ năng sống, lớp tập huấn, khóa đào tạo, hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ do các đơn vị, cơ quan chức năng tổ chức.

Ngoài ra, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khi có những thắc mắc cần giải đáp, ý kiến tư vấn, hướng dẫn về các vấn đề liên quan công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ có thể liên lạc với lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ địa phương hoặc qua ứng dụng Help 114.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ cảnh sát thuộc PC07 cho rằng nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì bắt buộc phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của họ. Đồng thời chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn. Mỗi gia đình cũng nên dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Căn nhà cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, cách đường lớn khoảng 200 m. Bao phủ nơi đây là khung cảnh tang thương, nhiều người hàng xóm lầm lũi qua lại chia buồn. Họ bảo nhau mua hải sản do vợ chồng anh Phú mang về và ủng hộ tiền lo hậu sự cho hai bé.

Phải chủ động

PC07 cũng khuyến cáo không giao cho trẻ nhỏ thực hiện việc đốt vàng mã và hạn chế cho dùng bếp lửa, bếp điện, lò sấy, các loại thiết bị sinh nhiệt khác. Việc lơ là của trẻ có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy lớn.

"Cha mẹ hoặc người lớn trước khi đi làm phải chủ động kiểm tra, tắt bình đun nước nóng lạnh, bếp điện đun nấu và các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng" - đơn vị này lưu ý thêm.

Bài và ảnh: ANH VŨ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/dung-tai-dien-noi-dau-qua-lon-20230911212659692.htm