Dùng thuốc đông y chữa cơ xương khớp, người phụ nữ bỗng tăng cân, ria mép mọc nhiều bất thường

Sau thời gian uống thuốc đông y trị xương khớp, người phụ nữ 51 tuổi thấy mặt to tròn, ria mép, lông chân mọc nhiều hơn. Đi khám mới biết bị suy tuyến thượng thận do corticoid. Khai thác bệnh sử cho biết bà bị thoái hóa khớp, hay đau khớp nên sử dụng thuốc đông y nơi người quen giới thiệu...

Sau 2 tuần uống thuốc theo lời giới thiệu, các dấu hiệu đau mỏi đều giảm, bệnh nhân ăn ngon, ngủ ngon hơn nên nghĩ rằng mình tăng cân. Hơn 1 tháng dùng thuốc bệnh nhân xuất hiện tình trạng trên, ai nhìn cũng tưởng tăng cân, béo hơn nhưng cân nặng vẫn thế. Bệnh nhân đã đi thăm khám, chỉ định xét nghiệm và phát hiện bị suy tuyến thượng thận thứ phát do corticoid.

Thông tin này được PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam cảnh báo khi trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị nâng cao năng lực khám chữa bệnh cơ - xương - khớp vừa diễn ra tại Hà Nội.

Thuốc đông y bị trộn lẫn tân dược nhưng không có thông tin cụ thể rất nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội Đông y cũng nêu thực trạng một số người mạo danh thầy thuốc đông y, chữa bệnh y học cổ truyền nhưng lại dùng corticoid trộn vào thuốc để chữa trị, để lại nhiều hệ quả cho người bệnh. Trong đó, điển hình nhất là Hội chứng Cushing. Đây là bệnh lý nội tiết khá thường gặp trong lâm sàng do lạm dụng corticoid, từ đó gây tích tụ mỡ ở những vị trí đặc biệt như ở mặt, hay còn gọi là "mặt tròn như mặt trăng"; ở giữa 2 xương bả vai; tích tụ mỡ trên xương đòn và ở mạc treo ruột gây béo.

"Bản thân tôi từng tiếp nhận và điều trị cho không ít trường hợp bệnh nhân chữa bệnh xương khớp nhưng lại mắc thêm bệnh do sử dụng quá liều thuốc chứa corticoid hoặc dùng thuốc Đông y trộn lẫn thuốc tây mà không biết"- PGS.TS Đậu Xuân Cảnh nói.

Theo PGS.TS Đâu Xuân Cảnh, hiện nay nhiều người khi bị bệnh xương khớp đã lựa chọn đông y điều trị nhưng lại chưa tìm hiểu kỹ và chữa bệnh theo kiểu 'nghe người này, người kia giới thiệu' nên đã có trường hợp 'va' phải những cơ sở, thầy lang trộn tây y vào đông dược để chữa bệnh! Bên cạnh đó cũng có tâm lý cho rằng cứ hết đau nghĩa là khỏi bệnh nên khi các cơn đau xuất hiện thì lại tìm kiếm các sản phẩm giúp giảm đau nhanh để chữa trị mà không biết đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho khớp bị thoái hóa ngày càng nặng lên.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam cảnh báo thực trạng một số người chữa bệnh cơ xương khớp theo mách bảo, theo lời giới thiệu nên đã bị nhiều hệ lụy sức khỏe

"Hiện nay có nhiều sản phẩm chỉ tập trung giải quyết cơn đau, thậm chí là thuốc đông dược tưởng chừng an toàn nhưng lại trộn lẫn corticoid để che lấp triệu chứng, xoa dịu cơn đau của người bệnh. Thế nhưng trên thực tế nhiều người phải chịu tác dụng phụ khi lạm dụng corticoid hoặc dùng phải thuốc đông y trộn chất này"- Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam lưu ý.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh cũng thông tin thêm, thời gian qua có phong trào quảng cáo rầm rộ thuốc Đông y quá mức trên các trang mạng xã hội. Hội Đông Y Việt Nam đã tập hợp các thông tin, tư liệu để báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vấn đề này.

"Tới đây chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý những cơ sở vi phạm quy định hành nghề khám chữa bệnh y học cổ truyền"- PGS.TS Đậu Xuân Cảnh nói.

Hội Đông Y Việt Nam cho biết cả nước có gần 70.000 hội viên, hơn 11.000 phòng chẩn trị và trung tâm đông y. Hiện nay, hội cùng ngành y tế khám chữa bệnh cho khoảng 40% bệnh nhân ở tuyến y tế cơ sở, 20% bệnh nhân ở tuyến tỉnh và 10% bệnh nhân ở tuyến Trung ương.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, Hội Đông y Việt Nam đã chia sẻ các phương pháp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 có mức độ bệnh ở thể nhẹ và trung bình, người bệnh không có triệu chứng và bệnh nhân ở giai đoạn hồi phục.

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//dung-thuoc-dong-y-chua-co-xuong-khop-nguoi-phu-nu-bong-tang-can-ria-mep-moc-nhieu-bat-thuong-169220819113230597.htm