Dùng thuốc nhỏ mắt để giết vợ, cuỗm tiền bảo hiểm

Một nam y tá ở Mỹ đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 đối với vợ của mình. Trong máu nạn nhân chứa lượng chất tetrahydrozoline cao gấp 30 – 40 lần mức cho phép do bị chồng đầu độc mỗi ngày.

Joshua Lee Hunsucker. Ảnh: TNS

Joshua Lee Hunsucker. Ảnh: TNS

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin Cơ quan Bảo hiểm North Carolina cho biết y tá Joshua Lee Hunsucker đã bị buộc tội sử dụng thuốc nhỏ mắt Visine để sát hại vợ hồi năm ngoái hòng cuỗm tiền bảo hiểm. Loại thuốc nhỏ mắt này có thể gây ngừng tim nếu được nạp cơ thể với số lượng lớn.

Joshua (35 tuổi) bị buộc tội giết vợ là Stacy Robinson Hunsucker (32 tuổi) vào ngày 23/8/2018. Cái chết của cô có liên quan đến món tiền bồi thường bảo hiểm lên đến 250.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng). Khi vợ qua đời, Joshua đã từ chối khám nghiệm tử thi và nhanh chóng hỏa táng.

Nạn nhân Stacy là mẹ của hai đứa trẻ, làm việc tại trường mầm non ở First Baptist Charlotte. Jordan Green, luật sư của cơ quan bảo hiểm, tiết lộ với tòa án rằng các nhà điều tra đã phát hiện tình tiết quan trọng của vụ án này khi họ được biết các mẫu máu của cô được lưu trữ ở một công ty hiến tạng tư nhân.

Kết quả xét nghiệm mẫu máu của cô cho thấy lượng chất tetrahydrozoline nồng độ cao gấp 30 – 40 lần bình thường. Tetrahydrozoline là hoạt chất xuất hiện trong một số loại thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên, chất này có thể gây ngừng tim, rối loạn chức năng tim trong thời gian ngắn.

Vì vậy, giới điều tra đã loại bỏ các đối tượng khả nghi khác liên quan đến cái chết của Stacy cũng như khả năng tự sát.

Một cuộc thẩm vấn Joshua Hunsucker vào ngày/12 đã khiến các công tố viên có lý do để tin rằng anh ta đã đầu độc vợ mình bằng Visine hoặc một loại thuốc nhỏ mắt tương tự, và gây ra cái chết của cô ấy.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dung-thuoc-nho-mat-de-giet-vo-cuom-tien-bao-hiem-20191225155132782.htm