Dùng tiền thưởng cuối năm thế nào cho thông minh?

Bạn đã có kế hoạch sử dụng khoản tiền thưởng cuối năm của mình chưa? Dưới đây là 5 cách sử dụng tiền thưởng thông minh nhất...

Năm 2019 sắp trôi qua, và phần lớn nhà tuyển dụng đều có kế hoạch về những phần thưởng cho nhân viên của họ.

Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng toàn bộ số tiền thưởng đó vào thú vui của mình. Dưới đây là 5 cách giúp bạn sử dụng tiền thưởng một cách thông minh hơn.

1. Gia tăng tiết kiệm vào quỹ hưu trí của bạn

Lý tưởng nhất là khi bạn có một quỹ hưu trí dành cho bản thân mình và có sự đóng góp thường xuyên vào nó. Những khoản tiền thưởng cuối năm sẽ là một cơ hội tuyệt vời để bạn có thể gia tăng đóng góp của mình vào quỹ hưu trí của mình.

2. Xây dựng quỹ dự phòng

Gần một nửa số người Mỹ không có quỹ dự phòng. Nếu bạn rơi vào trường hợp đó, hãy sử dụng khoản tiền thưởng cuối năm để chuẩn bị cho một khoản chi phí bất ngờ.

Các chuyên gia về tài chính thường khuyến khích bạn dành ra từ 3-6 tháng phí sinh hoạt trong một quỹ dự phòng, thậm chí có những chuyên gia khuyên bạn nên dành ra khoản phí sinh hoạt trong 1 năm.

3. Trả hết các khoản nợ còn sót lại

Nếu bạn có khoản vay sinh viên, vay mua ô tô hoặc nợ thẻ tín dụng, tiền thưởng có thể là một cách tuyệt vời để thoát khỏi nợ nần nhanh hơn. Đặc biệt nếu lãi suất khoản nợ của bạn cao, việc sớm trả nợ càng nhanh càng tốt sẽ giúp bạn tránh phải trả thêm hàng ngàn USD tiền lãi.

4. Tiết kiệm với những mục tiêu lớn hơn

Nếu bạn có kế hoạch xa hơn trong tương lai chẳng hạn như mua nhà, mua xe, học phí cho con cái,... Việc sử dụng một phần tiền thưởng cho những kế hoạch đó cũng là một sự lựa chọn thông minh.

Nếu bạn muốn đầu tư nhiều hơn, hãy dùng tiền thưởng của bạn để làm việc đó. Bạn có thể tham khảo các dịch vụ đầu tư tự động được gọi là cố vấn robot hoặc các quỹ chỉ số chi phí thấp, mà huyền thoại đầu tư Warren Buffett khuyến nghị.

5. Làm từ thiện

Hãy thử quyên góp một phần tiền thường của bạn cho một hoạt động mà bạn cảm thấy tin tưởng. Bên cạnh việc giúp đỡ những người cần giúp đỡ, bạn có thể thấy rằng việc cho đi khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng và tăng sự hài lòng đối với cuộc sống của bạn.

Trước khi cho đi bất kỳ khoản tiền nào, hãy nghiên cứu về tổ chức mà bạn quan tâm để đóng góp và tìm hiểu về thuế quyên góp đối với các hoạt động từ thiện.

Nguồn CNBC

Kim Anh

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/song/dung-tien-thuong-cuoi-nam-the-nao-cho-thong-minh-3332154/