Dùng vàng giả 'câu' vàng thật

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 18-6, CATX La Gi (Bình Thuận) bắt giữ Nguyễn Duy Vũ (1979, trú P. Hưng Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Vũ là một trong số nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo dưới hình thức sử dụng vàng giả 'câu' vàng thật hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 18-6, CATX La Gi (Bình Thuận) bắt giữ Nguyễn Duy Vũ (1979, trú P. Hưng Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vũ là một trong số nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo dưới hình thức sử dụng vàng giả “câu” vàng thật hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Nguyễn Duy Vũ.

Qua đấu tranh, Vũ thừa nhận cùng đồng bọn lập kế hoạch dùng vàng giả dàn cảnh làm rơi vàng đánh vào lòng tham của những phụ nữ để dụ dỗ, chiếm đoạt tiền và nữ trang. Cụ thể, Vũ và bạn tên Du đi xe máy từ TPHCM đến TX La Gi tìm những người phụ nữ có đeo nữ trang để gây án. Khi phát hiện “con mồi”, Vũ giả vờ làm rơi 3 miếng kim loại màu vàng để bị hại và đồng bọn cùng nhặt. Sau đó, Vũ sẽ đến dàn xếp việc phân chia vàng giữa bị hại và đồng bọn. Vũ đứng ra làm trung gian, yêu cầu bị hại muốn được chia vàng phải đưa nữ trang và tiền trên người cho Vũ giữ làm tin. Sau đó, Vũ sẽ giao 3 miếng vàng giả cho bị hại mang đến tiệm vàng bán và quay lại hiện trường chia tiền. Khi bị hại đến tiệm vàng để bán thì cũng là lúc Vũ và đồng bọn cao chạy xa bay.

Với thủ đoạn này, ngày 25-12-2016, Vũ dụ bà Phan Thị Thu L. (1976, trú P. Bình Tân, TX La Gi) đến đường hẻm cạnh kho sữa Toàn Thuận thuộc khu phố 1, P.Bình Tân để chiếm đoạt 1 lắc đeo tay khoảng 2 lượng vàng và 5 triệu đồng. Đến 9 giờ ngày 31-12-2016, phát hiện chị Văn Ngọc Thùy T. (1996, trú P.Tân An, TX La Gi) đang trên đường đi chợ Phước Hội đeo bộ còng Xi men có 7 chiếc, Vũ cùng đồng bọn dàn cảnh rơi vàng để tiếp cận. Sau đó, chúng dụ chị T. đến con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám thuộc khu phố 10 (P.Phước Hội) chiếm đoạt toàn bộ số nữ trang này. Trên đường tẩu thoát đến gần chợ Tân Hải (TX La Gi), Vũ cùng đồng bọn thấy bà Bùi Thị H. (1962, trú P. Tân Hải) có đeo 1 sợi dây chuyền vàng 5 chỉ. Ngay lập tức, chúng dùng chiêu làm rơi vàng giả để “câu” sợi dây chuyền vàng thật của bà H. rồi tẩu thoát về TPHCM bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo Hội đồng Định giá tài sản, tổng số tài sản thiệt hại trong 3 vụ việc nêu trên là hơn 60 triệu đồng. Và 3 mảnh kim loại màu vàng mà Vũ sử dụng để làm phương tiện lừa đảo không phải là vàng thật. Qua đấu tranh, Vũ thừa nhận bỏ đi khỏi địa phương từ lâu, thường xuyên tụ tập cùng đồng bọn xấu chuyên dàn cảnh rơi vàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, bọn chúng gây án ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nước. Nhưng ở đời “Đi đêm có ngày gặp ma”, hành vi phạm pháp của chúng đã bị Công an TX La Gi đấu tranh làm rõ. Vụ việc hiện đang được đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý Vũ cùng đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.

GIA HÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_193777_dung-vang-gia-cau-vang-that.aspx