Dùng vàng giả để lừa đảo, bị khởi tố, bắt tạm giam

Công an H.Thới Bình, Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 người để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Hai nhẫn vàng giả là tang vật của vụ án - Ảnh: ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chiều ngày 24.12, Công an H.Thới Bình (Cà Mau) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vi Văn Phong (28 tuổi; ngụ Thanh Hóa) và Phạm Thùy Trang (22 tuổi; ngụ Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đồng phạm Châu Đăng Khoa (30 tuổi; ngụ TP Cà Mau) cũng bị bắt tạm giam cùng hành vi trên.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 11.2018, có đôi nam nữ vào tiệm vàng ở xã Trí Phải, H.Thới Bình để cầm một chiếc nhẫn vàng 18K với giá 6 triệu đồng. Do các đối tượng có giấy đảm bảo chất lượng của một tiệm vàng có uy tín ở TP.HCM nên chủ tiệm vàng này chủ quan không kiểm tra.

Khi hai người này đi khỏi thì chủ tiệm vàng mới phát hiện chiếc nhẫn trên là vàng giả nên báo cơ quan công an.

Qua theo dõi, Công an H.Thới Bình nắm được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng vàng giả để lừa đảo nên đã tiếp cận, bắt giữ Châu Đăng Khoa khi tên này đang thực hiện vụ lừa đảo tương tự tại xã Tân Lộc, H.Thới Bình; người phụ nữ đi cùng tẩu thoát.

Đến ngày 15.12, trinh sát phát hiện Phong và Trang đóng giả vợ chồng đang đến một tiệm vàng ở H.Ngọc Hiển cầm vàng nên đã mời các đối tượng về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ dùng vàng giả để lừa đảo tại các tỉnh, thành như: Tiền Giang, TP Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dung-vang-gia-de-lua-dao-bi-khoi-to-bat-tam-giam-1036611.html