Dùng xà beng phá cửa trộm hàng trăm triệu

Chiến và Thắng đón xe khách từ Gia Lai ra Hà Tĩnh rồi đột nhập nhà dân, dùng xà beng phá két sắt trộm tiền, vàng.

Ngày 13/12, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Chiến (47 tuổi, quê huyện Hương Khê) và Lê Hữu Thắng (44 tuổi, quê Gia Lai) về tội Trộm cắp tài sản.

Hai tên trộm cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Hai tên trộm cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 5/11, Chiến và Thắng mang theo xe máy rồi đón xe khách giường nằm đi từ Gia Lai ra huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cặp đôi chở nhau đi dọc quốc lộ thì phát hiện ngôi nhà hai tầng của ông Nguyễn Duy Hanh (ngụ thị trấn Thạch Hà) sơ hở nên dùng xà beng phá cửa, đột nhập vào trong phá két sắt, trộm tiền và vàng.

Gây án xong, hai đạo chích đem vàng vào Quảng Bình bán lấy tiền chia nhau rồi bắt xe về Gia Lai. Gần một tuần sau, cả hai tiếp tục quay lại Hà Tĩnh, đột nhập vào hai nhà dân để trộm tài sản.

Đến ngày 11/12, Chiến và Thắng bị công an bắt giữ, thu nhiều tiền và nhẫn vàng.

Công an xác định hai nghi phạm từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Số tài sản mà hai người này trộm được trị giá hàng trăm triệu đồng.

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dung-xa-beng-pha-cua-trom-hang-tram-trieu-post1025131.html