Dùng xăng sưởi ấm, 15 binh sĩ Armenia thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Armenia ngày 19/1 cho biết 15 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một doanh trại quân đội.

“Theo thông tin sơ bộ, 15 quân nhân đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn bùng phát lúc 1h30' sáng 19/1 tại một doanh trại thuộc đơn vị N của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, còn có 3 quân nhân đang nguy kịch. Những người này đã được đưa đến trung tâm y tế Vardenis với các vết bỏng ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau”, trích thông báo. Đơn vị N đóng quân gần làng Azat ở Vùng Gegharkunik.

Đám cháy – lan rộng trong khoảng hơn 100 mét vuông – đã được dập tắt ngay trong sáng nay.

Báo giới địa phương đưa tin Bộ Quốc phòng đã quyết định cách chức tư lệnh Quân đoàn 2 vì thảm kịch trên.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các, Bộ trưởng Quốc phòng Armenia Suren Papikyan cho biết đám cháy bùng phát sau khi xăng được sử dụng để sưởi ấm.

"Theo dữ liệu sơ bộ, xăng động cơ – vốn bị cấm – đã được sử dụng cho mục đích sưởi ấm doanh trại," ông nói.

Ủy ban Điều tra Armenia đang tiến hành điều tra vụ việc.

Minh Hạnh

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dung-xang-suoi-am-15-binh-si-armenia-thiet-mang-post1504471.tpo