Dừng xe đón khách, tài xế taxi tử vong sau cú tông của xe tải

Chiều 23/2, Công an thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Phạm Viết Trung (SN 1982, quê quán Yên Sơn, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người.

 Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 sáng cùng ngày, Trung điều khiển xe tải mang BKS: 22C - 029.03 di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, hướng Hà Nội đi Hòa Bình. Khi đến đoạn qua khu phố Xuân Hà (thị trấn Xuân Mai) đã bất ngờ lao vào biển báo giao thông bên đường rồi tông trúng chiếc taxi đang dừng chờ khách bên đường. Xe tải tiếp tục đẩy taxi đi 1 đoạn và chỉ dừng lại khi húc văng hai cột điện bên đường.

Tại hiện trường, 2 cột điện bị đổ, chiếc taxi bị đâm nát, gần như hỏng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ vương khắp đường. Chiếc xe tải cũng bẹp phần đầu, hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đáng chú ý, tài xế taxi đã bị mắc kẹt trong chiếc xe bẹp dúm. Người dân và lực lượng chức năng đã phải dùng máy cắt, cắt cửa xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên tài xế này đã tử vong khi tới bệnh viện.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Đ (42 tuổi, quê huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dung-xe-don-khach-tai-xe-taxi-tu-vong-sau-cu-tong-cua-xe-tai-336877.html