Dừng xe gây tắc đường, phó chủ tịch huyện bị đánh

(NLĐ) - Chiều 9-10, CSGT TP Hà Nội đã trả lại chiếc xe buýt bị tạm giữ trong vụ ùn tắc giao thông dẫn đến ẩu đả làm một phó chủ tịch huyện bị thương chiều hôm trước.

Chiều 8-10, chiếc xe buýt này đến khu vực Nhổn (xã Phú Diễn, Từ Liêm) thì phải dừng lại vì một chiếc ô tô chạy ngược chiều lấn đường dừng ngay đầu, gây ách tắc giao thông hơn 1 giờ. Người dân đi đường đã phải đập vào cửa kính một lúc lâu, tài xế ô tô mới mở cửa bước ra. 4-5 người đi đường lập tức vây đánh ông này. Gần một giờ sau, các cán bộ UBND huyện Đan Phương (TP Hà Nội) xuất hiện, đưa tài xế (có dấu hiệu uống bia rượu) về nhà. Lúc đó, mọi người mới biết đó là ông Lương Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091010125546859p0c1019/dung-xe-gay-tac-duong-pho-chu-tich-huyen-bi-danh.htm