Được bác sĩ hướng dẫn đỡ đẻ qua điện thoại, sản phụ Nghệ An sinh con an toàn trên tàu

Khi thấy dấu hiệu chuyển dạ, chị Mậu được một nam hành khách gọi cho bạn là bác sĩ hướng dẫn cách đỡ đẻ.

Ngày 25/4, chị Lang Thị Mậu (SN 1992), trú Bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, công nhân tại Bình Dương trở về quê Nghệ An trên tàu SE4. Chị Mậu đang mang thai ở tháng cuối cùng.

Vào lúc 16 giờ ngày 26/4, khi tàu cách Ga Huế khoảng 30 km, người phụ nữ có dấu hiệu trở dạ, đau bụng. Lúc này, trên khoang tàu chỉ toàn nhân viên và hành khách nam khiến chị rất lo lắng. Lúc này, một hành khách nam cùng toa có bạn làm bác sỹ khoa sản nên đã gọi video call trợ giúp hướng dẫn đỡ đẻ.

Sau 30 phút được sự giúp đỡ tận tình của các nhân viên nam trên tàu và hướng dẫn của vị bác sĩ qua điện thoại, sản phụ đã vượt cạn thành công, sinh bé trai nặng 3 kg.

Tàu đã dừng Ga Huế và đưa sản phụ vào bệnh viện gần nhất để tiện chăm sóc. Ảnh: Thu Dung

Tàu đã dừng Ga Huế và đưa sản phụ vào bệnh viện gần nhất để tiện chăm sóc. Ảnh: Thu Dung

Ngay sau đó, tàu đã dừng Ga Huế và đưa sản phụ vào bệnh viện gần nhất để tiện chăm sóc.

Trước đó, theo lời bác sỹ nơi sản phụ thăm khám, dự kiến ngày sinh em bé là 10/5.

Thư Dung

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/duoc-bac-si-huong-dan-do-de-qua-dien-thoai-san-phu-nghe-an-sinh-con-an-toan-tren-tau-266434.html