Được đi nhưng phải... đứng!

Chuyện chi nữa Tư Chợ Cồn?

- Chuyện chi nữa Tư Chợ Cồn?

Đèn đỏ được rẽ phải nhưng lối nào để... rẽ phải.

Đèn đỏ được rẽ phải nhưng lối nào để... rẽ phải.

- Xung quanh việc được rẽ phải tại các nút giao thông khi đến đèn đỏ ấy mà.

- Cụ thể?

- Thì đó, thời gian gần đây, phương tiện tham gia giao thông ở TP Đà Nẵng tăng đáng kể. Để chống ùn tắc cục bộ, ngành chức năng đã nghiên cứu cho lắp đặt nhiều tín hiệu giao thông cũng như gắn các biển báo "đèn đỏ được rẽ phải" viết bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh tại vị trí dễ nhìn thấy dưới các cột đèn giao thông. Bên cạnh đó, làn đường tại khu vực này cũng được kẻ vạch rõ ràng, phân chia ranh giới cho các xe lưu thông và dành làn trong cùng cho phương tiện rẽ phải. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn chưa phát huy được tác dụng...

- Vì răng rứa?

- Rất nhiều người tham gia giao thông chưa ý thức được hay chưa nắm rõ luật giao thông đã vô tư dừng xe chật kín ở làn đường được phép rẽ phải. Người điều khiển phương tiện muốn rẽ phải thì bóp còi inh ỏi xin đường thậm chí là lớn tiếng nhắc nhở, cãi vã nhưng vẫn "bất lực" vì không được nhường đường. Thế là, những người điều khiển phương tiện có nhu cầu rẽ phải phải đứng đợi đến đèn xanh để được đi...

- Vậy biển báo vô tác dụng rồi còn gì?

- Thực tế, việc ni nói hoài rồi, thời gian qua, lực lượng chức năng của thành phố và các quận/huyện thường xuyên ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền người tham gia giao thông chấp hành tốt quy định tại các giao lộ trọng điểm, tăng cường nhắc nhở người tham gia giao thông dừng, đỗ xe đúng quy định để tránh tình trạng ùn tắc cục bộ. Vậy nhưng, khi vắng mặt lực lượng chức năng, nhiều người tham gia giao thông vẫn không tự giác chấp hành luật giao thông, cố tình dừng, đỗ xe tại các đoạn đường ưu tiên rẽ phải, gây ùn tắc nghiêm trọng tại những nút giao thông trọng điểm, đông phương tiện lưu thông.

- NXD thiết nghĩ, ngoài việc cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý trường hợp cố tình vi phạm, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực đi đúng luật và tham gia giao thông một cách văn hóa. Đặc biệt, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các biển báo.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_217483_duoc-di-nhung-phai-dung-.aspx