Được hủy quyết định sáp nhập trường, phụ huynh phấn khởi cho con đi khai giảng

Cách đây hơn chục ngày, hàng trăm người dân đã kéo lên trụ sở UBND xã Quảng Phúc để phản đối việc sáp nhập Trường THCS Quảng Phúc với Trường THCS Quảng Vọng khiến lãnh đạo huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phải đối thoại.

Sáng 5.9, chung không khí khai giảng khắp cả nước, người dân xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã đồng loạt đưa con em đến trường dự khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Học sinh Tiểu học Quảng Phúc đến trường dự lễ khai giảng sáng nay (5.9). Ảnh: Hồng Đức

Xã Quảng Phúc cũng chính là địa phương mà ngày 28.8, Bí thư huyện ủy Quảng Xương cùng các ban ngành địa phương phải về tận nơi để đối thoại với người dân.

Mặc dù tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Chính – Bí thư Huyện ủy Quảng Xương đã yêu cầu “tạm hoãn việc sáp nhập trường, đến khi nào người dân đồng thuận thì sẽ thực hiện”. Tuy nhiên, người dân Quảng Phúc vẫn không đồng tình với cách giải quyết của huyện. Họ yêu cầu chính quyền phải ban hành quyết định không sáp nhập trường THCS Quảng Phúc về THCS Quảng Vọng, nếu không, người dân sẽ đồng loạt không cho con em tới trường.

Học sinh Trường Mầm non Quảng Phúc được phát quà trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Hồng Đức

Đến ngày 1.9 vừa qua, ông Trần Văn Công – Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ký Quyết định số 2011/QĐ-UBND, về việc: Bãi bỏ quyết định số 1647/QĐ-UBND, ngày 18.8.2017 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương về việc thành lập trường THCS Phúc Vọng thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Quảng Phúc với Trường THCS Quảng Vọng, huyện Quảng Xương. Lý do bãi bỏ là do "chưa được sự đồng thuận cao của nhân dân xã Quảng Phúc về việc sáp nhập Trường THCS Quảng Phúc với Trường THCS Quảng Vọng để thành lập Trường THCS Phúc Vọng".

Quyết định của UBND huyện Quảng Xương về việc bãi bỏ sáp nhập Trường THCS Quảng Phúc. Ảnh: Hồng Đức

Ông Mai Đình Thủy – Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, cho biết: “Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy phân công lãnh đạo về họp với các Chi bộ thôn ở Quảng Phúc, lắng nghe ý kiến của đảng viên và tâm tư, nguyện vọng của người dân, huyện đã ban hành quyết định không sáp nhập trường. Do đó, sáng nay (5.9), người dân trong xã đã đồng loạt đưa con em đến trường dự khai giảng năm học mới đông đủ”.

Một số hình ảnh ngày khai giảng năm học mới (2017 - 2018) tại xã Quảng Phúc, do phóng viên Dân Việt ghi nhận.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/duoc-huy-quyet-dinh-sap-nhap-truong-phu-huynh-phan-khoi-cho-con-di-khai-giang-802119.html