Dược liệu nhập lậu qua biên giới 'nóng' trở lại

Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu dược liệu, nhất là nguyên liệu thuốc Bắc diễn ra trên khu vực biên giới huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đang có chiều hướng gia tăng trở lại. Các đối tượng buôn lậu cực kỳ manh động, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Nhiều vụ việc, đối tượng ném đất đá vào tổ công tác chống buôn lậu, giằng co, cướp lại hàng hóa, rải đinh ra đường để ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng chức năng...

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma kiểm đếm tang vật hơn 500kg dược liệu nhập lậu bị đơn vị thu giữ ngày 29-8-2020. Ảnh: Lê Đồng

Từ đầu năm 2020 đến nay, cùng với việc tập trung phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, BĐBP Lạng Sơn còn “căng mình” làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, nhất là hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, pháo nổ, gia cầm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trái phép qua biên giới. Gần đây, nổi lên hoạt động buôn lậu dược liệu và nguyên liệu thuốc Bắc diễn biến rất phúc tạp.

Theo Thượng tá Ninh Văn Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma: “Thời gian gần đây, do trong nước khan hiếm nguồn dược liệu nên đã tái diễn hoạt động buôn lậu dược liệu, chủ yếu là nguyên liệu thuốc Bắc qua biên giới. Các đầu nậu đã thuê cư dân biên giới thông thạo địa bàn, lợi dụng đêm tối để vận chuyển dược liệu và nguyên liệu thuốc Bắc từ Trung Quốc vào Việt Nam, sau đó vận chuyển sâu vào trong nội địa tiêu thụ. Do lợi nhuận cao từ các loại dược liệu nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên một số cư dân biên giới đã tiếp tay và trực tiếp tham gia buôn lậu. Mặc dù đơn vị đã vận động, tuyên truyền và xử lý nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, nhưng hoạt động buôn lậu mặt hàng này vẫn không thuyên giảm, thậm chí đang có chiều hướng gia tăng”.

Được biết, các đối tượng thường sang Trung Quốc mua nguyên liệu thuốc Bắc, sau đó, tập kết tại khu vực biên giới, chờ thời cơ vận chuyển sâu vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. Cùng với đó, các đối tượng bố trí người canh phòng, cảnh giới lực lượng chức năng trên suốt cung đường vận chuyển, nếu phát hiện thấy lực lượng chức năng hoặc người lạ thì đối tượng cảnh giới lập tức thông báo cho các đối tượng khác biết để “án binh bất động”.

Đáng lo ngại là các đối tượng cực kỳ manh động, nếu bị lực lượng chức năng phát hiện vây bắt, cả chủ hàng và “cửu vạn” đều chống đối quyết liệt, ném gạch đá vào lực lượng chức năng, giằng co hàng hóa, gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa. Nghiêm trọng hơn, nếu không giật lại được hàng hóa, trên đường tháo chạy, các đối tượng còn rải đinh ra đường để ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát.

Điển hình, vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 5-9-2020, tại khu vực biên giới mốc 1229, thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện một nhóm đối tượng lén lút vận chuyển các bao hàng qua biên giới. Tổ công tác đã yêu cầu nhóm người trên dừng lại để kiểm tra thủ tục hành chính. Phát hiện thấy lực lượng BĐBP, các đối tượng trên đã bỏ lại toàn bộ số hàng hóa và chạy trốn về phía bên kia biên giới. Trên đường tháo chạy, nhóm người trên liên tục ném đất đá, kéo vật cản nhằm ngăn cản sự truy đuổi của tổ công tác. Kiểm tra số hàng hóa tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, thu giữ được 210kg dược liệu và nguyên liệu thuốc Bắc.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 29-8-2020, tại khu vực biên giới mốc 1245, thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, BĐBP Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng mang vác hàng hóa đi từ hướng Trung Quốc vào Việt Nam. Phát hiện thấy lực lượng BĐBP, các đối tượng đã bỏ lại số hàng hóa trên và chạy về phía bên kia biên giới. Trên đường tháo chạy, nhóm người trên vừa chạy, vừa rải đinh ra đường để ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng BĐBP hòng trốn thoát. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ hơn 500kg dược liệu các loại.

Thượng tá Ninh Văn Bình nhấn mạnh: “Với quyết tâm không để hàng hóa nhập lậu qua biên giới, ngoài nhiệm vụ chốt chặn tại các khu vực đường mòn, lối mở, đơn vị tăng cường các tổ, chốt cơ động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, nhất là tại các khu vực trọng điểm. Cùng với đó, đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia tố giác tội phạm, không tham gia, tiếp tay, bao che cho các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 63 vụ, tang vật thu giữ trên 6 tấn dược liệu và nguyên liệu thuốc Bắc nhập lậu, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng”.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/duoc-lieu-nhap-lau-qua-bien-gioi-nong-tro-lai-post433623.html